"Đất vàng" Hồ Gươm, xây trung tâm văn hoá rồi cho thuê trái phép

Ban đầu được phê duyệt xây dựng làm công trình công cộng nhưng hiện nay, Trung tâm văn hóa Hồ Gươm trở thành phòng vé máy bay, quán cà phê, dịch vụ ăn uống,...

"Đất vàng" Hồ Gươm, xây trung tâm văn hoá rồi cho thuê trái phép

Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm có vị trí vàng khi nằm tại ngã ba phố Lê Thái Tổ, Lương Văn Can, một phần bề mặt Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, tiếp nối tòa nhà Long Vân - Hồng Vân.

Với mục đích trưng bày giới thiệu và quảng bá các hình ảnh và thông tin về Hồ Gươm, đầu năm 2015, UBND quận Hoàn Kiếm đã đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm tại số 2 Lê Thái Tổ trên diện tích 242,2m2 với 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tum thang.

Trong đó, diện tích tầng hầm là 182m2, tổng diện tích sàn xây dựng các tầng nổi là trên 428m2. Tầng 1 và 2 làm nơi trưng bày hiện vật và thông tin về Hồ Gươm, tầng 3 là các phòng họp, hội thảo và nơi làm việc của cơ quan quản lý.

Công trình nằm ở vị trí đất vàng của Hà Nội
Công trình nằm ở vị trí đất vàng của Hà Nội

Tuy nhiên, với những gì đang diễn ra tại số 2 Lê Thái Tổ, phường Hàng Trống, Hoàn Kiếm cho thấy có sự sai phạm nghiêm trọng so với ban đầu được quy hoạch.

Trung tâm Thông tin văn hóa đã bị biến dạng. Tầng 1 được Công ty du lịch Vietnamtourism JSC thuê làm văn phòng giao dịch, bán vé máy bay. Góc trái của Trung tâm bị biến dạng bởi một thang máy được xây dựng, kéo lên tầng tum để biến sân thượng thành một quán cà phê.

UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu quận Hoàn Kiếm chấm dứt việc sử dụng diện tích nhà, đất tại số 2 phố Lê Thái Tổ để liên doanh, liên kết và thu hồi để quản lý theo quy định của pháp luật.

Theo UBND TP. Hà Nội, đơn vị này nhận được văn bản của Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính và văn bản của Sở Tài chính về việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất của Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm bị sử dụng vào việc cho thuê, kinh doanh sai với mục đích phê duyệt ban đầu.

Do đó, lãnh đạo Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm chấm dứt việc sử dụng diện tích nhà, đất tại số 2 phố Lê Thái Tổ để liên doanh, liên kết và thu hồi để quản lý, sử dụng theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Đồng thời, nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết không đúng quy định (nếu có) vào ngân sách nhà nước.

Theo yêu cầu, quận Hoàn Kiếm hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định để giao cơ sở nhà, đất trên cho đơn vị sự nghiệp công lập là Ban Quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm quản lý và sử dụng.

Sau khi hoàn thiện các hồ sơ pháp lý về đất đai nêu trên, việc sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết đối với cơ sở nhà đất tại số 2 Lê Thái Tổ phải được lập thành đề án, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định.

Văn bản cũng nêu rõ, trong thời gian chưa hoàn thiện xong các hồ sơ pháp lý có liên quan để giao cơ sở nhà, đất cho Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm, UBNND quận Hoàn Kiếm không được sử dụng cơ sở nhà, đất tại số 2 Lê Thái Tổ vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết.

Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm được xây dựng trên lô đất 242,2m2 với quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và tum thang.
Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm được xây dựng trên lô đất 242,2m2 với quy mô 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và tum thang.
Trung tâm vắng vẻ ít khách du lịch ghé thăm

Trung tâm vắng vẻ ít khách du lịch ghé thăm

Một góc tầng 1 của khu đất tại số 2 Lê Thái Tổ được sử dụng làm phòng bán vé máy bay.

Một góc tầng 1 của khu đất tại số 2 Lê Thái Tổ được sử dụng làm phòng bán vé máy bay.

Một phần diện tích Trung tâm văn hóa Hồ Gươm được sử dụng làm quán cà phê.

Một phần diện tích Trung tâm văn hóa Hồ Gươm được sử dụng làm quán cà phê.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm chấm dứt việc sử dụng diện tích nhà, đất tại số 2 phố Lê Thái Tổ để liên doanh và thu hồi để quản lý, sử dụng theo quy định, đồng thời nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết không đúng quy định (nếu có) vào ngân sách nhà nước.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm chấm dứt việc sử dụng diện tích nhà, đất tại số 2 phố Lê Thái Tổ để liên doanh và thu hồi để quản lý, sử dụng theo quy định, đồng thời nộp toàn bộ số tiền thu được từ việc liên doanh, liên kết không đúng quy định (nếu có) vào ngân sách nhà nước.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.