#Đất cho trường học

11 kết quả phù hợp

HS Trường Tiểu học A Khánh Bình Tây (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) đến trường bằng xuồng.

Đất cho trường học: Sắp xếp trường lớp - Không thể bằng mọi giá

GD&TĐ - Các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang đẩy mạnh sắp xếp trường lớp bậc phổ thông. Nhiều tỉnh đã xóa, sáp nhập hàng trăm trường học. Việc sắp xếp trường lớp bước đầu ghi nhận những kết quả khả quan nhưng cũng còn không ít khó khăn đòi hỏi địa phương có giải pháp phù hợp.
Trường Tiểu học Lê Văn Thọ (Quận 12) có HS đông nhất TPHCM với 90 lớp. Ảnh: Dũng Nguyễn

Đất cho trường học: Thiếu trường lớp, thầy trò cùng chịu áp lực

GD&TĐ - Thiếu trường lớp, giáo viên, trong khi số trẻ đủ tuổi đến lớp đông khiến không ít địa phương phải giảm tỷ lệ học 2 buổi/ngày, giảm lớp tổ chức ăn bán trú, thậm chí “vượt rào” sĩ số lớp so với quy định... ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học cũng như hoạt động.
Nhiều lớp học rơi vào tình trạng quá tải. Ảnh minh họa

Đất cho trường học: Cần giải pháp tổng thể

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, đại biểu Quốc hội, quy hoạch mạng lưới trường lớp ở địa phương vẫn còn một số bất cập, đặc biệt là thành phố lớn. Giải quyết bài toán này, cần có giải pháp tổng thể, với chính sách vĩ mô và tầm nhìn xa, trông rộng.
Trường THCS Lê Ngọc Hân khánh thành cơ sở mới.

Đất cho trường học: Không đồng bộ, chậm tiến độ

GD&TĐ - Tại các thành phố lớn, trong đó có Hà Nội, khu đô thị, chung cư mọc lên rầm rộ năm này qua năm khác. Nhưng nhà cứ mọc còn các công trình dân sinh, đặc biệt là trường học luôn bị “ngó lơ”, khiến nhu cầu sinh hoạt và học tập của người dân bị bỏ quên, đồng thời làm tăng áp lực cho các trường công nằm trên địa bàn…