Đảo Lý Sơn có thêm 2 trường học

GD&TĐ - Ngày 30/5, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn tổ chức khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng cụm công trình An sinh xã hội với tổng kinh phí xây dựng lên tới 10 tỷ đồng, do BIDV tài trợ.

Khánh thành công trình trường tiểu học và trường THCS xã An Hải (huyện Lý Sơn).
Khánh thành công trình trường tiểu học và trường THCS xã An Hải (huyện Lý Sơn).

Cụm công trình nói trên gồm 2 công trình trường tiểu học và trường THCS xã An Hải (huyện Lý Sơn), với quy mô mỗi trường 6 phòng học chức năng; được khởi công xây dựng từ tháng 7/2017 và hoàn thành sau hơn 8 tháng thi công.

Ông Nguyễn Thành Phước - Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quảng Ngãi, cho biết: Việc khánh thành cụm công trình An sinh xã hội tại huyện Lý Sơn đã đáp ứng được tâm nguyện của cán bộ, nhân viên hệ thống BIDV nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của người dân nơi đây, góp phần tôn vinh truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, bày tỏ: Huyện Lý Sơn hi vọng con em huyện đảo sẽ không ngừng cố gắng học tập thật tốt trong những phòng học mới, kiên cố, đẹp đẽ này. Trong thời gian tới, huyện cũng mong muốn BIDV và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tiếp tục quan tâm tới huyện đảo, đầu tư xây dựng thêm nhiều công trình phúc lợi khác để hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống của bà con.

Từ năm 2011 đến nay, BIDV Quảng Ngãi đã thực hiện nhiều chương trình An sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hơn 50 tỷ đồng, tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia như hỗ trợ lĩnh vực giáo dục, y tế, nhà tình nghĩa, xây nhà cho người nghèo. Riêng đối với huyện đảo Lý Sơn- quê hương Hải đội Hoàng Sa, từ năm 2013 đến nay, BIDV Quảng Ngãi đã tài trợ gần 22 tỷ đồng cho hoạt động An sinh xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ