Danh tính cầu thủ của Hoàng Anh Gia Lai khiến nhiều ‘đại gia’ V.League muốn có

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau khi biết tiền vệ này sắp đáo hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai, hai đại gia của giải V.League đều tỏ rõ quyết tâm muốn sở hữu.

Văn Toàn sẽ đáo hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai sau mùa giải 2022.
Văn Toàn sẽ đáo hạn hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai sau mùa giải 2022.

Sau mùa giải 2022, Văn Toàn cùng Văn Thanh, Hồng Duy sẽ hết hợp đồng với lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Với việc đội bóng phố Núi liên tục trắng tay ở V.League nhiều mùa giải qua, khả năng lớn Văn Toàn sẽ ra đi tìm bến đỗ mới để chinh phục các danh hiệu.

Theo nhiều nguồn tin, Văn Toàn đang được Hà Nội FC và Bình Định liên hệ. Cũng có thông tin cho rằng, bạn và cũng là nhà môi giới của Văn Toàn đã tiếp cận với cả 2 CLB này để bàn bạc những vấn đề liên quan.

Câu lạc bộ Hà Nội của bầu Hiển muốn sở hữu Văn Toàn để thay thế cho Quang Hải, tiền vệ đã sang Pháp thi đấu và chưa hẹn ngày trở lại.

Trường hợp Bình Định xem ra cũng là một điểm đến lý tưởng đối với Văn Toàn. Đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng đang sở hữu những cái tên rất chất lượng Đức Chinh, Rafaelson, Jermie Lynch… nhưng vẫn thiếu một cầu thủ lắt léo và kỹ thuật như Văn Toàn để đua tranh ngôi vô địch ở mùa giải năm nay.

Về phía Văn Thanh và Hồng Duy, nhiều nguồn tin khẳng định Viettel, Hà Nội FC hay Hải Phòng cùng CLB Thanh Hóa của HLV Petrovic đang lên kế hoạch sở hữu bộ đôi này.

Bầu Đức từng nhiều lần khẳng định không bắt ép cầu thủ nào ở lại nhưng ông bầu phố Núi cũng biết cách đánh vào tình nghĩa mà mình đã bỏ ra nhiều năm nay.

"Cầu thủ nào xin đi tôi cho đi, ai ở lại thì cứ ở. Họ xin ở lại vì sợ tôi không cho ở. Con người sống với nhau phải có cái tình, một ngày cũng tình, hai ngày cũng là nghĩa chứ không suy nghĩ đơn giản hết hợp đồng cái là đi ngay, không có chuyện đó đâu. Cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai có học hành, không dễ dụ họ được. Tôi đánh giá họ không vì tiền", bầu Đức từng chia sẻ với giới truyền thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).