Đáng suy ngẫm với 8 câu nói quý giá dành cho tuổi già

Đáng suy ngẫm với 8 câu nói quý giá dành cho tuổi già

1. Đừng mong đợi, dựa dẫm vào bất cứ người nào khác. Dù là con cái hay người ngoài. Bất luận tình cảm hay tiền bạc.

2. Người giúp bạn là thiện chí, người không giúp bạn là lẽ thường tình. Đừng ghi thù oán hận, đời chẳng ai nợ bạn, hãy học cách cảm thông. 

3. Dù bạn không còn sức trẻ, nhưng vẫn giữ tinh thân độc lập, kiên cường, vui vẻ và hạnh phúc. Đừng để mình trẻ nên yếu đuối, làm gánh nặng của người khác. Phải luôn không ngừng cố gắng.

4. Giàu nghèo không phải là thước đo để kết giao bạn bè. Tiền bạc dù nhiều đến mức nào cũng không thể mua được sự thật tâm. Đừng xu nịnh quyền thế, khinh rẻ nghèo hèn. Nhân sinh bình đẳng, hành động sẽ làm nên nhân cách một người. 

5. Hãy biết trân trọng người bạn đời bên cạnh bạn. Bởi đó là người đã đi cùng bạn những thời khắc tăm tối nhất, bao dung và chở che cho những khuyết điểm của bạn. 

6. Nuôi dưỡng một đứa con không chỉ cần tiền là đủ. Bạn cần phải khiến trái tim con mình ấm áp và ngập tràn yêu thương. 

7. Nếp nhăn mỗi ngày sẽ càng nhiều hơn, nhưng tâm sẽ ngày càng sáng mãi. Đừng mải chạy theo vẻ về ngoài, mà lãng quên nội tại bên trong. Khi chúng ta già đi, bước chân chậm chạp, ta vẫn có thể dùng sự lộng lẫy của viên trân châu thắp sáng lên đoạn hành trình cuối cùng.

8. Con người vừa mới chào đời luôn đơn giản hết mức có thể, đơn giản đến mức chẳng có gì. Và khi qua đời, vẫn chỉ cô độc một mình, không thể mang theo được thứ gì. Vì vậy, hãy sống đơn giản để ngày tháng trôi qua cũng đơn giản, nhẹ nhàng.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ