Đằng sau khoản chi khổng lồ cho quân sự của Mỹ

GD&TĐ - Mỹ đã công bố các khoản chi cho việc mua sắm các vũ khí, thiết bị quân sự và đạn dược với tổng trị giá lên tới 2 nghìn tỷ USD.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Lầu Năm Góc đã cho thấy quá trình hiện thực hóa 87 chương trình mua sắm vũ khí lớn. Tính đến cuối năm ngoái, tổng chi phí của các chương trình này đã vượt quá 2 nghìn tỷ đô la. Trong đó, 921 tỷ USD được phân bổ cho Hải quân Mỹ. Được biết, Hải quân Mỹ đã chi mạnh cho việc mua tàu ngầm lớp Virginia với hơn 160 tỷ USD.

Mỹ cho rằng, những chi phí khổng lồ mà họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cho đất nước. Do đó, các chuyên gia cho rằng không nên hy vọng vào việc Washington sẽ ngừng can thiệp vào vấn đề của các quốc gia nước ngoài, sử dụng quân đội và hải quân của mình để thực hiện quan điểm chính trị và thu lợi nhuận.

Theo ước tính của các chuyên gia, tổng các khoản chi cho quân sự trong vòng vài năm của tất cả các quốc gia còn lại trên thế giới có lẽ cũng chưa đạt đến con số 2 nghìn tỷ USD.

Theo Topwar.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.