Đang ngủ trưa, công nhân bị máy dập thép rơi trúng đầu tử vong

Trong lúc ngủ trưa tại công ty, nam công nhân vô tình bị máy dập thép nặng hàng tấn rơi trúng đầu khiến anh này tử vong.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.
Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc nam công nhân bị máy dập thép rơi trúng đầu tử vong.

Vụ việc xảy ra vào trưa 3/5 tại cơ sở sản xuất inox G.K. (đường Kha Vạn Cân, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Vào thời điểm trên, nam công nhân tên Trần Công T. (SN 1993, quê tỉnh Thừa Thiên – Huế) đang ngủ trưa cùng một số người khác trong cơ sở trên thì bị máy dập thép nặng hàng tấn bất ngờ rơi trúng đầu. Tai nạn khiến anh T. tử vong tại chỗ.

Theo các nhân chứng có mặt tại cơ sở, khoảng hơn 12h trưa, nhiều người cùng nằm ngủ chung sát chỗ anh T. Mặc dù vậy, máy dập thép chỉ rơi trúng một người.

Vụ việc sau đó được thông báo cho Công an thị xã Dĩ An. Ngay lập tức, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh T.

Những người có mặt tại hiện trường cho biết, nạn nhân vừa ở quê vào cơ sở trên làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Sáng 3/5, bắt đầu ngày làm đầu tiên, đến trưa cùng ngày thì xảy ra tai nạn. Đến chiều tối cùng ngày, hiện trường vụ việc được khám nghiệm xong.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ