Đám cưới nhận "bão like" với trang phục cực độc đáo

Ngày cưới là ngày mà rất nhiều cô gái mơ về và luôn mường tượng trong đầu những ý tưởng sao cho ngày này trở nên đặc biệt nhất. 

Những bộ váy cưới lộng lẫy như những nàng công chúa cổ tích là niềm mơ ước của rất nhiều cô dâu. Nhưng giờ đây, chúng ta không còn quá ngạc nhiên khi thấy những bộ váy cô dâu tiền tỉ nữa.

Vừa qua, một bộ ảnh cưới đã hút hồn cư dân mạng và thu về hơn 10.000 lượt thích và được rất nhiều trang Facebook lớn chia sẻ. 

Không váy áo xa hoa, không siêu xe bóng loáng, cũng không tổ chức ở nhà hàng sang trọng, bộ ảnh cưới này thu hút ở trang phục mà cô dâu chú rể mặc trên người - Nhật Bình. Họ không sử dụng váy cưới, vest như bình thường mà dùng cổ phục của Việt Nam.

Đám cưới nhận "bão like" với trang phục cực độc đáo ảnh 2

Nhật Bình là dạng áo khoác được sử dụng cho Hoàng tộc triều Nguyễn. Áo Nhật Bình (xẻ trước ngực) với tay áo rộng là lễ phục khoác ra ngoài của nữ giới quyền quý trong chốn cung đình. 

Các thiếu nữ trong gia đình quý tộc khi xuất giá cũng được mặc áo nhật bình nhưng các hoa văn giản lược hơn.

Được biết, đây là bộ ảnh chụp trong ngày cưới của cặp đôi Thành Nam - Thu Anh tại Cao Bằng vào ngày 28/6 vừa qua.

 Cô dâu Thu Anh tâm sự trên Facebook cá nhân: "Ai mà không mong có một đám cưới đẹp? Có lẽ là hiếm ai lại không mong có điều đó! Nhưng điều kiện chưa cho phép để đầu tư quá nhiều vào việc trang trí theo ý muốn thì phải làm gì? Và câu trả lời đó tự làm gần như tất cả.

Không ekip trang trí hùng hậu, cũng không có các chuyên gia tư vấn hàng đầu. Tôi bắt đầu đám cưới của mình bằng “tình cảm”. 

Vốn là người đam mê và hoài cổ nghiệp dư, chúng tôi liền loé lên ý tưởng về 1 đám cưới mang bóng dáng “hồn xưa”. Tận dụng vốn kiến thức thiết kế hạn hẹp sẵn có, tôi cùng đám bạn của mình lên ý tưởng cho concept “trong mơ của mình” bằng việc thiết kế phông nền với hoạ tiết đôi hạc phi thiên trên nền vàng đồng trầm mặc kết hợp cùng lọ hoa thiên điểu cùng tông trên đôi đôn đặc trưng thời xưa".

Đám cưới nhận "bão like" với trang phục cực độc đáo ảnh 4

Thu Anh chia sẻ, cô cùng 4 người bạn đã phải chuẩn bị đồ đạc từ bông hoa, cái đôn, cái khay, miếng vải cho đến quả cau lá trầu... và trải qua 7 tiếng đi từ Hà Nội lên Cao Bằng để chuẩn bị cho đám cưới.

Áo Nhật Bình vốn dĩ xuất xứ từ áo Phi Phong phổ biến vào thời Minh Trung Hoa, với dạng thức áo đối khâm, được cài lại ở trước ngực bởi một nút thắt, đính thêm một miếng trang trí hình ngọc. 

Do hoa văn ở cổ áo khi ghép lại tạo thành một hình chữ nhật ngay trước ngực người mặc, nên áo này gọi là áo Nhật Bình.

Khắp thân áo trang trí theo thể thức hoa văn dạng hình tròn khép kín, rải rác khắp áo đan xen với các hình phượng múa, hoa lá đính thêm các hạt tuyến lấp lánh. Ở tay áo đặc biệt có dải màu ngũ hành: lục, vàng, xanh, trắng, đỏ. 

Trước sự độc đáo của bộ ảnh này, cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi dành cho cặp đôi.

Quản Chi: "Nhìn mê tín thật sự. Bao giờ được cưới chồng để mặc bộ này".

Hien Hoang: "Đám cưới này đẹp quá mà nhìn thấy nó tôn nghiêm kiểu gì ý. Hay thật!"

Huyền Khánh Phùng: "Áo thì mình biết chỗ thuê rồi, bóp bụng may 1 bộ cũng được, còn mỗi chú rể là chưa tìm chỗ thuê được thôi!"

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.