Đâm chém giữa phố đông, 2 người chết tại chỗ

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trên bàn ăn, một thợ hồ đã thuê cả băng nhóm sát thủ mang theo dao, giáo gây ra vụ đâm chém kinh hoàng giữa phố đông, khiến 2 người chết tại chỗ và nhiều người khác bị thương.

Công an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường
Khoảng 21 giờ, ngày 23/10 trước cửa nhà anh Thịnh- chủ thầu xây dựng, ở ngõ 213 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân (Hải Phòng), xảy ra vụ đâm chém kinh hoàng do nhóm sát thủ thực hiện, khiến nhiều thợ hồ thương vong.

2 thợ hồ bị đâm chết oan là người Hải Phòng, gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn (26 tuổi), trú tại Miếu Hai Xã, quận Lê Chân và Nguyễn Tuấn Anh (26 tuổi), trú tại khu tập thể xi măng, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng.

Ngoài ra, nhiều thợ hồ khác bị thương, trong đó có ông Trần Thanh Cương (69 tuổi), trú tại tổ 12, phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt- Tiệp Hải Phòng với vết thương khá nặng tại vùng cổ sau gáy.

Nguyên nhân vụ việc được cơ quan công an xác định, chiều tối ngày 23/10, anh Thịnh- chủ thầu xây dựng liên hoan thợ thuyền tại nhà mình, ở ngõ 213 đường Thiên Lôi. Trong khi ăn uống, xảy ra xích mích giữa 2 thợ hồ và đã được mọi người can ngăn.

Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ, khi cuộc liên hoan vừa tan, mọi người ra về liền bị nhóm đối tượng khoảng 6-7 thanh niên “hành nghề” đâm thuê chém mướn đi xe máy, cầm theo dao, dáo phục sẵn ngoài cửa nhà anh Thịnh, đâm chém tới tấp bất kể người nào bước ra khỏi nhà.

Thợ hồ Ngọc Tuấn và Tuấn Anh với vết thương khá nặng đã gục chết tại ngõ.

Tại hiện trường, công an thu giữ 01 dao bầu dài khoảng 30cm, 01 dáo tre đầu bịt sắt nhọn được cho là của nhóm hung thủ vứt lại.

Thông tin từ một cán bộ điều tra Công an quận Lê Chân, qua quá trình khám nghiệm tử thi và ghi nhận thông tin từ các nạn nhân bị đâm trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Tiệp, quan sát các vết đâm cho thấy, đây là nhóm sát thủ rất chuyên nghiệp; mỗi nạn nhân chỉ bị đâm một nhát duy nhất và đều vào các vùng nguy hiểm đến tính mạng.

Đến 23 giờ đêm ngày 23/10, tất cả các đối tượng tham gia gây án (bao gồm cả gã thợ hồ mất nhân tính thuê côn đồ) đã bị bắt giữ.

Vụ án đang được công an Hải Phòng hoàn điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo luật định.

Theo khampha

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ