Đắk Lắk: Người đàn ông vi phạm luật giao thông còn hành hung chiến sĩ công an

GD&TĐ -  Mặc dù bị lực lượng CSGT yêu cầu kí biên bản do vi phạm nhưng Tùng không chấp hành còn hành hung một chiến sĩ CSGT và đòi đốt xe máy.

Tùng làm việc với cơ quan chức năng.
Tùng làm việc với cơ quan chức năng.

Ngày 19/12, Công an huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk) đã tiến hành thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên vi phạm luật giao thông nhưng không chấp hành mà còn hành hung một cán bộ Cảnh sát giao thông (CSGT).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 17/12, trong lúc tuần tra trên địa bàn xã Ea Tân (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) một tổ công tác của Công an huyện Krông Năng đã phát hiện xe mô tô mang BKS: 47E1 – 333.68 do Phan Thanh Tùng (30 tuổi, trú tại thôn Ea Heo, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) vi phạm luật giao thông.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì Tùng không xuất trình được giấy tờ.

Bên cạnh đó do thấy Tùng có biểu hiện say xỉn nên tổ tuần tra đã yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng Tùng không chấp hành.

Do đó, tổ tuần tra đã lập biên bản các lỗi vi phạm và tạm giữ xe mô tô đưa lên thùng. Ngay lập tức, Tùng chống đối, leo lên thùng xe, mở nắp xăng xe máy của mình rồi dùng bật lửa đòi đốt xe.

Tuy nhiên, tổ tuần tra đã kịp thời can ngăn nên Tùng bỏ đi về. Lúc này, một cán bộ CSGT đuổi theo yêu cầu Tùng ở lại làm việc, ký biên bản vi phạm thì bị Tùng dùng tay đấm mạnh vào đầu cán bộ này.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã khống chế, đưa Tùng về trụ sở UBND xã Ea Tân để làm việc.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ