Đắk Lắk: Mâu thuẫn bắt nguồn từ bắp chuối, vung rựa chém người

GD&TĐ - Ngày 24/7, Công an TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Y Bhil Byă (36 tuổi, ngụ phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người.

Y Bhil tại cơ quan công an.
Y Bhil tại cơ quan công an.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 17/6, Y Bhil Byă, Y Noai Niê (36 tuổi) và Y Si Byă (25 tuổi), cùng ngụ phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) tụ tập đến nhà Y Si để ăn nhậu.

Sau khi nhậu hết 10.000 đồng tiền rượu thì 3 người rủ nhau vào rẫy nhà Y Si tìm cắt bắp chuối bán để lấy tiền mua rượu nhậu tiếp.

Tại đây, Y Bhil chặt được 4 bắp chuối thì đưa 3 bắp cho Y Si và 1 bắp cho Y Noai cầm.

Tuy nhiên, Y Noai không cầm mà vứt xuống đất và chửi bới Y Bhil.

Bực tức và sẵn có men rượu trong người nên Y Bhil đã vung rựa mang theo trước đó chém một nhát vào đỉnh đầu bên trái khiến Y Noai nằm gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Y Bhil và Y Si mang bắp chuối ra chợ bán được 20.000 đồng rồi mua rượu về tiếp tục nhậu…

Còn Y Noai được người dân phát hiện nên đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu với tỷ lệ thương tật 13%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ