Dải Ngân hà nhẹ hơn vẫn tưởng

Kết quả nghiên cứu mới cho thấy Dải Ngân hà mặc dù có kích thước tương đương với thiên hà Tiên Nữ, nhưng trọng lượng chỉ bằng phân nửa láng giềng.

Dải Ngân hà nhẹ hơn vẫn tưởng

Trước đây, Dải Ngân hà được cho là có khối lượng lớn gấp 3 nghìn tỉ lần mặt trời của chúng ta.

Tuy nhiên, giờ đây các nhà khoa học phát hiện trọng lượng trên thực tế của Dải Ngân hà có vẻ như nhẹ hơn kết luận trước đó, chỉ gấp khoảng 800 tỉ lần mặt trời.

Điều này có nghĩa là thiên hà của chúng ta chỉ bằng khoảng phân nửa khối lượng của láng giềng gần nhất là thiên hà Tiên Nữ, cách 2,5 triệu năm ánh sáng.

Cả hai đều là thiên hà xoắn ốc và thuộc dạng lớn nhất trong cụm 54 thiên hà được gọi là “Nhóm địa phương”.

Các chuyên gia của Đại học Edinburgh (Anh) đã công bố phát hiện mới trên chuyên san Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Dải Ngân hà được cho là có bề ngang trải dài suốt 120.000 năm ánh sáng, xếp vào loại trọng lượng trung bình do chứa hơn 200 tỉ sao, so với thiên hà lớn nhất là IC 1101, với hơn 100 nghìn tỉ ngôi sao.

Theo Thanh Niên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.