Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam

GD&TĐ - Ngày 29/7 tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội thể thao Đại học và Chuyên nghiệp (ĐH&CN) Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024). 

BCH mới, nhiệm kỳ VIII 2019-2024 ra mắt các đại biểu
BCH mới, nhiệm kỳ VIII 2019-2024 ra mắt các đại biểu

Dự và chỉ đạo có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tuyết – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TNTN và Nhi đồng của Quốc hội; cùng đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Công đoàn GDVN, các Cục, Vụ của Bộ GD&ĐT, Bộ VH - TT&DL, các ĐH, học viện, trường ĐH, CĐ, TCCN trên cả nước...

Những kết quả đã đạt được

Trong nhiệm kỳ qua (2012-2017), công tác Hội và phong trào thể thao sinh viên (SV) từ cơ sở đến toàn ngành đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Nâng cao được chất lượng phong trào TDTT và rèn luyện thân thể SV. Góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu GD toàn diện trong các nhà trường.

Kể từ khi được thành lập, hội viên đã nhận thức rõ hơn tác dụng của công tác giáo dục thể chất (GDTC) trong nhà trường, từ đó nâng cao tính tự giác, tình nguyện tham gia các hoạt động TDTT...

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam phát biểu tại Đại hội
 Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa - Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017, ông Ngũ Duy Anh – nguyên Vụ trưởng Vụ GDTC - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam, cho biết: Thông qua việc tuyên truyền và vận động, trong nhiệm kỳ qua, T.Ư Hội đã phát triển thêm nhiều hội cơ sở ở cả 63 tỉnh thành cả nước. Đến nay số lượng các hội trực thuộc T.Ư Hội là trên 10 hội thể thao ĐH&CN tỉnh, thành phố với tổng số hơn 170 hội cơ sở, với hàng chục vạn SV, cán bộ giáo viên giảng viên là hội viên của Hội.

Các đại biểu dự Đại hội
Các đại biểu dự Đại hội 

Trung ương Hội do Lãnh đạo Bộ GD&ĐT làm Chủ tịch Hội. Hoạt động của Hội thực sự đã có có tác dụng tích cực nâng cao chất lượng GDTC và hoạt động thể thao, đồng thời góp phần xây dựng nếp sống tươi vui lành mạnh và hạn chế các tệ nạn xã hội trong SV.

“Những con số thống kê trên cho thấy công tác phát triển Hội trong những năm qua đã thực sự đạt được những hiệu quả rõ rệt. Điều đó được thể hiện qua sự thành công của các hoạt động TDTT trong nước và quốc tế được đông đảo SV tham gia.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, ngoài những hoạt động thể thao mà T.Ư Hội tổ chức, các Hội tỉnh, thành, trường cũng đã thực hiện và tổ chức được rất nhiều các giải thể thao, có tác động tích cực đến công tác GDTC và phong trào thể thao trong các nhà trường, tạo được không khí thi đua học tập và rèn luyện thân thể cho các thầy cô giáo và các SV” – ông Ngũ Duy Anh nhấn mạnh.

Khắc phục khó khăn để tiếp tục phát triển

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Một số hội cơ sở chưa thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức đối với các hoạt động TDTT trong SV; chưa thật sự quan tâm và tạo điều kiện cho các SV tham gia các hoạt động thể thao ở khu vực và toàn quốc; vị trí của Hội trong công tác chỉ đạo các hoạt động TDTT trong các nhà trường, đặc biệt trong các trường trung cấp chuyên nghiệp còn hạn chế, do đó chưa phát huy được thế mạnh của các phong trào TDTT...

Đại diện đơn vị đăng cai là trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội
 Đại diện đơn vị đăng cai là trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại Hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa – Chủ tịch Hội đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo T.Ư Hội trong những năm qua. Đồng thời Chủ tịch Hội Nguyễn Thị Nghĩa cũng lưu ý các thành viên trong BCH Hội cần nỗ lực hơn nữa trong những năm tới như: Phối hợp với Tổng cục TDTT (Bộ VH - TT&DL), T.Ư Đoàn TNCS HCM, Hội SV và các cơ quan liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền tới toàn thể SV và các cán bộ, GV nhận thức đúng đắn về tác dụng của TDTT đối với sức khoẻ...

Đặc biệt, cần tiếp tục, đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển Hội cơ sở ở các trường ĐH, CĐ, nhất là các trường TCCN... để từng bước phát triển mạnh mẽ mạng lưới các chi Hội trực thuộc để phối hợp với T.Ư Hội triển khai có hiệu quả hơn nữa các hoạt động TDTT đối với SV trên cả nước. Từ đó tạo điều kiện tốt nhất để HS, SV được tham gia tập luyện TDTT nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng thể thao góp phần vào sự phát triển chung của ngành TDTT nước nhà...

“Tuy nhiệm kỳ qua kinh phí Nhà nước cấp cho các hoạt động của Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam chưa nhiều nhằm đáp ứng những yêu cầu phát triển chung cho các hoạt động GDTC. Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo Bộ GD&ĐT, BCH T.Ư Hội đã nỗ lực phấn đấu và được sự đoàn kết chung của tất cả các hội thành viên...

Bởi vậy mọi hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua đã gặt hái được những thành công đáng ghi nhận, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao đời sống văn hoá, thể chất và tinh thần cho cán bộ, giảng viên, HS, SV trong các nhà trường, cũng như đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của nền GD nước nhà” – Chủ tịch Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng Bằng khen cho các Hội thành viên đã có nhiều đóng góp trong công tác GDTC và thể thao trong các nhà trường
 Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa tặng Bằng khen cho các Hội thành viên đã có nhiều đóng góp trong công tác GDTC và thể thao trong các nhà trường

Đại hội đã bầu ra BCH mới - nhiệm kỳ VIII (2019-2024). Với BCH cũ, Trung ương Hội thể thao ĐH&CN Việt Nam tặng Bằng khen cho các Hội thành viên có nhiều đóng góp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ