Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT nhiệm kì 2018-2023 thành công tốt đẹp

GD&TĐ - Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT nhiệm kì 2018-2023 đã thành công tốt đẹp.

Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT khóa 2 ra mắt đại hội
Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT khóa 2 ra mắt đại hội

Tại phiên thứ hai của đại hội diễn ra sáng 31/1, đại hội đã nghe ban chấp hành khóa 1 báo cáo tóm tắt tổng kết hoạt động công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT nhiệm kì 2013-2018 và phương phướng nhiệm vụ trong nhiệm kì 2018-2023. Đại hội cũng được nghe các tham luận của các đại biểu đến từ các công đoàn cơ sở và thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc nâng cao hiệu quả của hoạt động công đoàn.

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT đã đạt được trong nhiệm kì vừa qua, khẳng định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống, quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động trong cơ quan Bộ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại đại hội

Thứ trưởng cũng chỉ rõ những hạn chế tồn tại cần khắc phục, nhấn mạnh những yêu cầu mới, nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT trong những năm tới. Trong đó đòi hỏi mỗi đoàn viên và các tổ chức công đoàn thuộc cơ quan bộ GD&ĐT phấn đấu, nỗ lực xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết. Tổ chức công đoàn cần đáp ứng yêu cầu đổi mới, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, gắn với những cuộc vận động của ngành và của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Đánh giá cao vai trò của Công đoàn cơ quan Bộ GD&ĐT trong việc đảm bảo cho ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ, ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhận định:

Trong nhiệm kì qua, Công đoàn cơ quan bộ với vai trò là công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cùng với các công đoàn cơ sở các công đoàn bộ phận đã động viên các cán bộ công chức người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, nhận thức đúng đắn về yêu cầu đổi mới của ngành, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được giao, được lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị đánh giá cao.

Ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát biểu tại đại hội

Công đoàn Cơ quan Bộ đã làm tốt công tác tư tưởng với các đoàn viên công đoàn trong quá trình tổ chức sắp xếp lại các đơn vị trong Bộ theo hướng tinh gọn hiệu quả. Công tác đại diện chăm lo cho quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được chú ý trong đó có việc giúp cải thiện và nâng cao thu nhập của người lao động.

Trong nhiệm kì 2013-2018, nhiệm kì đầu tiên khi nâng cấp thành công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ quan Bộ đã năng động, sáng tạo tổ chức các hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết đại hội lần thứ nhất.

Ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Ông Vũ Minh Đức- Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc trong hoạt động công đoàn

Đại hội Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT lần thứ II nhiệm kì 2018-2023 đã thành công tốt đẹp. Sự thành công của đại hội tạo cơ sở, điều kiện để đoàn viên công đoàn cơ quan Bộ tiếp tục đổi mới sâu rộng nội dung và phương thức hoạt động công đoàn với tinh thần chủ đạo trong toàn nhiệm kì là: Đổi mới, Dân chủ, Kỉ cương, Chất lượng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan Bộ.

Đại hội đã tiến hành bầu cử ban chấp hành khóa 2 gồm 23 đồng chí là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực, tâm huyết với công tác công đoàn để thực hiện những trọng trách do đại hội giao phó. Các đại biểu cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 9 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn giáo dục Việt Nam lần thứ 15 nhiệm kì 2018-2023 và nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội.

Đồng chí Trịnh Hoài Thu được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT nhiệm kì 2018-2023.

Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT khóa II nhiệm kì 2018-2023 đã họp phiên thứ nhất để bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, các phó chủ tịch, Ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.

Ban thường vụ gồm 7 đồng chí: Trịnh Hoài Thu, Vũ Thanh Bình, Lê Minh Đức, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Sinh Thành. Đồng chí Trịnh Hoài Thu- Phó Vụ trưởng Vụ giáo dục tiểu học được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ GD&ĐT.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ