Đại học Y Dược Huế đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng các chương trình đào tạo

GD&TĐ - Sáng 20/11, Trường đại học (ĐH) Y dược Huế- ĐH Huế tổ chức gặp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo: Dược học, cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng.

 Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng, ĐH Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận cho chương trình đào tạo của Trường ĐH Y Dược Huế gồm dược học, cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng
Đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng, ĐH Quốc gia Hà Nội trao giấy chứng nhận cho chương trình đào tạo của Trường ĐH Y Dược Huế gồm dược học, cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng

Tự hào với 62 năm sự nghiệp trồng người, Trường ĐH Y Dược Huế đã không ngừng phát triển về nhiều mặt, là một trong những trường Đại học có đóng góp to lớn trong sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

Nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong thời kỳ tiếp theo đó là nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội và sự phát triển của ngành, địa phương, khu vực; Tăng cường quản lý KHCN, nâng cao hiệu quả ứng dụng và chuyển giao công nghệ và công bố quốc tế; Tăng cường hội nhập quốc tế, liên kết với các trường đại học nước ngoài để xây dựng các chương trình đào tạo mũi nhọn, tiên tiến, chất lượng cao; Đổi mới cơ chế tài chính và xây dựng lộ trình tự chủ đại học, lập kế hoạch chuẩn bị các điều kiện theo quy định để thực hiện tự chủ đại học trong năm 2019-2010 Phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực y tế.

Dịp này, đại diện Trung tâm Kiểm định chất lượng, ĐH Quốc gia Hà Nội đã công bố quyết định và trao giấy chứng nhận chương trình đào tạo Dược học, cử nhân điều dưỡng và cử nhân y tế công cộng của trường Đại học Y Dược Huế.

Tại buổi lễ, có 48 cán bộ, nhà giáo của Trường ĐH Y Dược Huế được Đại học Huế khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2019. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.