Đại học Thái Bình Dương: Học bổng Vượt khó chắp cánh những ước mơ hiếu học

GD&TĐ – Học bổng Vượt khó của Đại học Thái Bình Dương (TBD) ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã và đang chắp cánh ước mơ học ĐH cho rất nhiều HSSV khu vực duyên hải miền Trung có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên với ý chí mạnh mẽ.

TS Nguyễn Thanh Toại (ngoài cùng bên phải) - Phó Hiệu trưởng ĐH Thái Bình Dương khen tặng sinh viên đạt học bổng trong lễ khai giảng năm học 2019-2020 (ảnh: Đại học Thái Bình Dương).
TS Nguyễn Thanh Toại (ngoài cùng bên phải) - Phó Hiệu trưởng ĐH Thái Bình Dương khen tặng sinh viên đạt học bổng trong lễ khai giảng năm học 2019-2020 (ảnh: Đại học Thái Bình Dương).

Học bổng Vượt khó của Đại học Thái Bình Dương (TBD) ở TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã và đang chắp cánh ước mơ học đại học cho rất nhiều học sinh, sinh viên khu vực duyên hải miền Trung có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vươn lên với ý chí mạnh mẽ, có kết quả học tập và rèn luyện tốt.

150 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chúng tôi về thăm Đại học Thái Bình Dương trong một ngày tháng 5 nắng như đổ lửa, tuy nhiên mùa hè vẫn chưa về, sinh viên vẫn học bù cho thời gian nghỉ dài vì Covid-19. 

Bên cạnh cơ sở chính dành cho việc dạy và học thì từ năm 2020, Đại học Thái Bình Dương đưa vào sử dụng hai tòa nhà mới. Đó là khu nhà ở cho dành chuyên gia và các phòng thực hành, mô phỏng và một khu ký túc xá hiện đại, khang trang dành cho sinh viên.

Từ năm 2020, đáp ứng yêu cầu mới trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng thời 4.0, ĐH Thái Bình Dương áp dụng mô hình giáo dục khai phóng và hệ thống tín chỉ Bắc Mỹ vào chương trình đào tạo. 

Dựa trên nền tảng triết lý giáo dục khai phóng, chương trình đào tạo của ĐH Thái Bình Dương mang đến cho sinh viên chuyên môn sâu trên nền tảng rộng với các năng lực tổng quát, giúp người học thích nghi nhanh và thành công trong môi trường làm việc năng động, đa dạng và nhiều biến đổi. 

Đồng thời, ĐH Thái Bình Dương không ngừng tìm kiếm nguồn tài trợ từ đối tác chiến lược, doanh nghiệp và các mạnh thường quân để mang cơ hội học đại học đến học sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học khu vực duyên hải miền Trung. Đây cũng là một trong những sứ mệnh của Nhà trường. 

Mùa tuyển sinh năm 2020, Nhà trường dành 100 suất Học bổng Vượt khó, ứng viên trúng tuyển sẽ được miễn giảm 100%, 75% hoặc 50% học phí toàn khóa học.

Trao đổi với chúng tôi, TS Nguyễn Trùng Lập – Trưởng phòng Đào tạo TBD cho biết: Học bổng Vượt khó được xét cấp cho các thí sinh đăng ký xét tuyển và trúng tuyển nhập học vào trường Đại học Thái Bình Dương năm 2020. 

Để đăng ký Học bổng Vượt khó, thí sinh cần có hạnh kiểm xếp loại tốt, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu vươn lên trong học tập và đạt một trong các tiêu chí sau: Có điểm trung bình cộng các môn theo cách xác định điểm xét tuyển của phương thức tuyển sinh từ 6.0 trở lên; hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS 5.5, TOEFL iBT 60, TOEIC 600) hoặc đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi (Học sinh giỏi cấp tỉnh, Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Olympic truyền thống 30-4). 

Để chuẩn bị hồ sơ Học bổng, thí sinh cần nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của trường, kèm hồ sơ minh chứng hoàn cảnh khó khăn (nếu có). Đồng thời, phải có thư giới thiệu của giáo viên hoặc của Ban giám hiệu trường THPT hoặc thư tự giới thiệu nêu rõ ý chí và quá trình phấn đấu vượt khó của bản thân.

Nơi chắp cánh cho những học trò hiếu học

Đang mùa tuyển sinh 2020, Nhà trường cho biết mỗi ngày đều nhận hồ sơ từ khắp nơi gửi về và nhiều hồ sơ đăng ký trực tuyến. Trong đó, nhiều nhất là học sinh THPT đến từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận… Nhìn lại hồ sơ các sinh viên trúng tuyển Học bổng Vượt khó toàn phần khóa 2019, thấy rằng các em đều có nghị lực vươn lên trong học tập.

Sinh viên Đinh Trương Trà Giang (quê Quảng Ngãi) đạt Học bổng Vượt khó toàn phần khóa 2019, đang học ngành Đông Phương học – chuyên ngành Hàn Quốc học là trường hợp khá đặc biệt. Bởi Trà Giang có chị gái là cựu sinh viên khóa đầu tiên của Thái Bình Dương và hiện đang công tác tại trường, anh trai là SV năm thứ 3 khoa Công nghệ thông tin và Giang là người thứ ba trong gia đình học tại đây. 

Trà Giang có học lực ba năm THPT loại khá và hạnh kiểm tốt, tích cực tham gia các hoạt động ở trường THPT. Gia đình thuần nông và thuộc diện khó khăn của xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Mùa tuyển sinh năm 2019, Giang được giáo viên chủ nhiệm viết thư giới thiệu đến chương trình “Học bổng Vượt khó” của Đại học Thái Bình Dương. 

Trà Giang tâm sự: “Năm 2019, khi biết tin em đạt Học bổng Vượt khó ba mẹ rất vui. Giá trị học bổng toàn phần gần 68 triệu đồng/toàn khóa học là số tiền khá lớn với gia đình”. Giang cảm thấy may mắn khi là một trong những sinh viên được nhận học bổng toàn phần và cho biết sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau khi tốt nghiệp có việc làm ngay, có thu nhập phụ giúp ba mẹ, và tích lũy để xây dựng cho các dự định trong tương lai.

Còn sinh viên Nguyễn Thị Đinh Hiền (quê Ninh Thuận) – cả ba năm học THPT có hạnh kiểm tốt, lớp 10 và lớp 11 có học lực khá, riêng năm lớp 12 xếp loại giỏi. Hiền mồ côi cha từ nhỏ, nhà có sáu anh chị em, kinh tế gia đình trông cậy vào thu nhập chính của mẹ. 

Hồ sơ xét học bổng của Hiền có giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo của UBND phường Đông Hải, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, thư giới thiệu của giáo viên môn Toán ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên – Hướng nghiệp tỉnh Ninh Thuận. Đinh Hiền hiện là sinh viên năm nhất ngành Du lịch, chuyên ngành Quản trị khách sạn và nhà hàng. 

Nhớ về thời điểm trúng tuyển học bổng, Hiền chia sẻ: “Khi hay tin em trúng tuyển Học bổng Vượt khó, mẹ rất bất ngờ rồi vui mừng”. Sau khi kể cho mẹ biết tin vui, Đinh Hiền liền báo tin cho thầy chủ nhiệm và thầy dạy Toán. Nói về ước mơ, Hiền chia sẻ: Sau khi ra trường đi làm, tích lũy một số vốn sẽ mở quán ăn, khi nào đủ kiến thức và kinh nghiệm sẽ khởi nghiệp trong ngành Nhà hàng – Khách sạn.

Đinh Trương Trà Giang, Nguyễn Thị Đinh Hiền là hai trong nhiều sinh viên đã trúng tuyển Học bổng Vượt khó của Đại học Thái Bình Dương năm 2019 và đang nỗ lực học tập, rèn luyện để thực hiện nhiều ước mơ tươi đẹp phía trước.

Chương trình “Học bổng Vượt khó” đang ngày càng lan tỏa đến nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là khu vực duyên dải miền Trung. Mong rằng, sau khi đạt học bổng, sinh viên sẽ học tập và rèn luyện thật tốt để tương lai trở thành những công dân hữu ích, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương và xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ