Đại học Đà Nẵng ký kết hợp tác toàn diện với Đại học Cote D’Azur, Cộng hoà Pháp

GD&TĐ - Ngày 5/5, Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Đại học Cote D’Azur (UCA), Cộng hoà Pháp đã ký kết hợp tác toàn diện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Đại học Cote D’Azur, Cộng hoà Pháp ký kết hợp tác toàn diện
Giám đốc Đại học Đà Nẵng và Đại học Cote D’Azur, Cộng hoà Pháp ký kết hợp tác toàn diện

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng và GS. Jeanick Brisswalter - Giám đốc Đại học Cote D’Azur (UCA), Cộng hoà Pháp đã ký kết Thỏa thuận khung hợp tác nhằm thúc đẩy sự hợp tác, trao đổi gắn kết trong đào tạo và nghiên cứu khoa học; tăng cường hợp tác phát triển Viện DNIIT qua đó hướng đến một mô hình, không gian nghiên cứu, đào tạo, đổi mới sáng tạo -khởi nghiệp uy tín tại miền Trung và Việt Nam.  

Cùng tham dự Lễ ký kết có PGS.TS Fabien Ferrero, Giám đốc nghiên cứu Trung tâm Thí nghiệm Điện tử viễn thông của UCA (Laboratoire D’Electronique Antennes et Télécommuncations-LEAT, CNRS-UCA); Ông Samuel Delameziere - Giám đốc Viện Pháp tại Đà Nẵng; Ông Nguyễn Công Thành - đại diện Văn phòng tại Việt Nam-Philipin của Viện Nghiên cứu phát triển IRD, Cộng hoà Pháp.  

Về phía Đại học Đà Nẵng có GS. TSKH. Bùi Văn Ga - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng; PGS.TS. Lê Quang Sơn - Phó Giám đốc; GS.TSKH. Lê Thành Nhân – Viện Trưởng Viện DNIIT cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, các cơ sở giáo dục thành viên. 

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã giới thiệu với lãnh đạo UCA những nét nổi bật của đơn vị. Đại học Đà Nẵng là đại học Vùng trọng điểm Quốc gia, đa lĩnh vực, đa ngành với 6 trường đại học thành viên và các viện, khoa, phân hiệu, trung tâm trực thuộc. Đại học Đà Nẵng được Chính phủ Việt Nam quan tâm, phê duyệt Dự án ODA từ Ngân hàng Thế giới để đầu tư phát triển trở thành một trong ba trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước, ngang tầm khu vực và quốc tế.

Giám đốc Đại học Cote D’Azur nhấn mạnh kết quả, ý nghĩa hợp tác thành lập Viện DNIIT thuộc ĐHĐN là mô hình sáng tạo, vận dụng vào thực tiễn hợp tác vùng tại khu vực miền Trung Việt Nam với vùng Riviera, Cộng hoà Pháp, qua đó xây dựng hệ sinh thái phát triển vùng có sự gắn kết giữa các nhà nghiên cứu, giảng viên và chính quyền địa phương, doanh nghiệp.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Gỡ bỏ gánh nặng

GD&TĐ - Một thời gian dài, sáng kiến - kinh nghiệm là điều kiện bắt buộc để xét thi đua.