Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí ra sao đối với người từ Hà Nội, TP HCM trở về?

Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí ra sao đối với người từ Hà Nội, TP HCM trở về?

Cách ly tập trung 14 ngày có thu phí với người từ Hà Nội, TP.HCM đến

Trước đó, chiều 4/4, ông Huỳnh Đức Thơ - Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đã ký công văn gửi các Sở, Ban, ngành liên quan trên địa bàn thành phố và Cảng vụ Hàng không miền Trung về việc cách ly y tế người đến từ địa phương có dịch để phòng, chống dịch Covid-19 (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh).

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời, nhằm tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp bệnh lây lan thứ phát, bùng phát trên địa bàn thành phố, BCĐ đã chỉ đạo cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, UBND các quận, huyện, các cơ quan thành viên BCĐ tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 5/4/2020 đến TP Đà Nẵng (kể cả người dân Đà Nẵng sinh sống, làm việc, học tập tại 2 địa phương trên) bằng đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy.

Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí ra sao đối với người từ Hà Nội, TP HCM trở về? ảnh 1
Các cán bộ, chiến sĩ quân đội đang chuẩn bị cơm cho người cách ly y tế.

Địa điểm cách ly, tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố. Thời gian cách ly là 14 ngày kể từ ngày rời khỏi TP Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh.Về việc thu phí cách ly, thu phí ăn, sinh hoạt theo quy định hiện hành. Tiền ở theo chi phí của cơ sở cách ly tập trung

Tổ chức cách ly tại nhà, tại nơi cư trú, lưu trú, tạm trú đối với công dân rời khỏi TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh từ ngày 1/4/2020 đến ngày 4/4/2020 và công dân đến từ những địa phương có trường hợp bệnh Covid -19 lây lan tại cộng đồng đến TP Đà Nẵng.

Mức thu phí căn cứ theo Nghị quyết 37 của Chính phủ

Trao đổi với báo GD&TĐ về vấn đề này, bà Ngô Thị Kim Yến - Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho hay, về các cơ sở cách ly tập trung thì quân đội đang thực hiện việc cách ly y tế đối với những người trong trường hợp cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở của quân đội.

Đối với vấn đề thu phí trong thời gian thực hiện cách ly 14 ngày đối với những người về từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, bà Yến cho hay, hiện theo văn bản số 66 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng, sẽ có 3 khoản mà người dân phải chia sẻ đó là tiền ăn, tiền vật dụng sinh hoạt như: xà phòng, kem đánh răng, khẩu trang…và tiền phí chỗ ở.

Đà Nẵng thực hiện cách ly có thu phí ra sao đối với người từ Hà Nội, TP HCM trở về? ảnh 2
Cảnh sinh hoạt trong khu cách ly y tế.  

“Theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính Phủ, tiền ăn sẽ là 80 ngàn đồng/ngày, còn tiền vật dụng là 40 ngàn đồng/ngày. Chúng tôi sẽ căn cứ vào Nghị quyết 37 để thực hiện. Còn tiền ở thì tùy vào nơi cách ly. Như cơ sở quân đội sẽ không thu tiền ở, còn ở khách sạn thì thu tiền khách sạn. Nhưng hiện nay chưa có ai cách ly có thu phí ở khách sạn cả, chỉ có cách ly ở quân đội thôi”, bà Yến thông tin.

Bà Yến cũng cho biết thêm, qua 3 ngày triển khai thực hiện việc cách ly y tế tập trung 14 ngày đối với những người từ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, hiện TP Đà Nẵng đang thực hiện việc cách ly tập trung có thu phí đối với 15 người từ 2 địa phương trên trở về, tại cơ sở quân đội trên đường Nguyễn Chánh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng quản lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.
Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.