Đà Nẵng: Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 "dễ thở" với đề thi Anh văn

Đà Nẵng: Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 "dễ thở" với đề thi Anh văn

Đề thi môn Anh văn của Sở GD&ĐT Đà Nẵng có 7 phần, trong đó có 16 câu hỏi trắc nghiệm. Khoảng 40% số câu hỏi ở mức vận dụng và vận dụng cao.

Thí sinh Lê Hùng (HS trường THCS Nguyễn Trãi, dự thi tại điểm thi trường THPT Trần Phú cho rằng: "Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình sách giáo khoa, với những bạn có sức học trung bình nhưng ôn kỹ bài thì sẽ không quá khó để đạt được 5-6 điểm. Những bạn có học lực khá trở lên ở môn tiếng Anh rất dễ để đạt được điểm cao và điểm 9 - 10 là không hiếm".

Đà Nẵng: Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 "dễ thở" với đề thi Anh văn ảnh 1
Phần lớn thí sinh Đà Nẵng khá thoải mái với bài thi môn Anh văn

Cũng có cùng nhận xét như Hùng, em Thu Hiền cho rằng đề thi không có quá nhiều từ vựng mới, lạ; các kiến thức chủ yếu nằm trong sách giáo khoa, các dạng bài cũng không quá khó và không đánh đố thí sinh.

Tuy nhiên, đề thi vẫn có những câu hỏi mang tính chất phân loại thí sinh. Dự thi vào trường THPT Thái Phiên, em Nhật Minh cho rằng, những câu hỏi khó chủ yếu nằm ở các câu hỏi tìm loại từ. "Phần này em để trống vì không làm bài được. Vì dư khá nhiều thời gian nên với những câu hỏi đã làm, em dò kỹ đáp án và tự chấm cho bài thi của em khoảng được 8 điểm" – Nhật Minh cho biết.

Ở môn thi Ngoại ngữ, Đà Nẵng có 64 HS vắng thi, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ