Đà Nẵng: Thêm 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện

Đà Nẵng: Thêm 1 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh và xuất viện

Ngày 12/8, Bác sĩ Lê Thành Phúc - Giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 445 (trú phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Theo đó, bệnh nhân 445 nhiễm COVID-19 ở Đà Nẵng, sau thời gian điều trị đã có kết quả 5 lần âm tính với SARS-CoV-2.

Bệnh viện đã liên hệ với Trung tâm 115 để đưa bệnh nhân này tận nhà và tiếp tục được cách ly đủ 14 ngày có sự quản lý trực tiếp của nhân viên y tế.

Có mặt tại buổi trao giấy xuất viện sáng nay, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho rằng, đây là niềm vui của ngành y tế bởi trong những ngày qua, tập thể thầy thuốc của Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng như các bác sĩ tăng cường từ Bệnh viện Chợ Rẫy đã nỗ lực hết mình trong công việc cứu chữa người bệnh.

Sau khi được trao giấy ra viện, Bệnh nhân 445 cho biết, trong thời gian điều trị bệnh tại đây, bệnh nhân được chăm sóc rất nhiệt tình và chu đáo. “Hôm nay là ngày tôi vui và hạnh phúc nhất, tôi xin cảm ơn tất cả các y bác sĩ, điều dưỡng đã tận tình chăm sóc và động viên cho tôi trong những ngày vừa qua”, bệnh nhân 445 nói.

Theo báo cáo của Sở Y tế Đà Nẵng, tính từ ngày 24/7 đến 18 giờ ngày 11/8, Bộ Y tế công bố tại Đà Nẵng ghi nhận 283 trường hợp mắc, trong đó có 252 trường hợp đang điều trị tại TP Đà Nẵng, 4 trường hợp ra viện ngày 10/8 (Bệnh viện Phổi).

Hiện đang có 252 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, tử vong là 12 trường hợp; kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 là 19 bệnh nhân, lần 2 là 6 bệnh nhân, lần 3 là 4 bệnh nhân và lần 4 là 4 bệnh nhân (đã ra viện).

Như vậy, tính từ 24/7 đến sáng 12/8, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã có tổng cộng 5 ca mắc COVID-19 được chữa khỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ