Đà Nẵng: Tập trung hết nguồn lực để kiểm soát dịch

Đà Nẵng: Tập trung hết nguồn lực để kiểm soát dịch

Chiều 11/8, trao đổi với báo chí, bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, hầu như các hoạt động của bệnh viện dã chiến Cung thể thao Tiên Sơn đều sử dụng hệ thống vi tính để hạn chế tối đa việc sử dụng giấy trong hoạt động của bệnh viện.

Bà Yến cũng cho biết, nhiều anh em cho rằng đây chính là bệnh viện thông minh vì thực hiện đưa hình ảnh vào hồ sơ bệnh án, hệ thống thông tin xét nghiệm có thể đưa vào kết nối trong hồ sơ bệnh án, hệ thống quản lý điều hành… Trên tinh thần cố gắng hết sức để xây dựng bệnh viện thông minh với sự hỗ trợ của các chuyên gia.

Đà Nẵng: Tập trung hết nguồn lực để kiểm soát dịch ảnh 1
Bà Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng trả lời báo chí.

Theo bà Yến, vừa qua Bệnh viện C Đà Nẵng và Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng đã được mở cửa trở lại. Hiện trên địa bàn cũng có các bệnh viện tư nhân và các hệ thống tại các bệnh viện ở các quận, huyện bước đầu cũng đảm đương được công tác khám chữa bệnh.

“Riêng bệnh viện Đà Nẵng, mặc dù không thực hiện khám chữa bệnh như thông thường, nhưng xử lý những trường hợp cấp cứu, đây là vấn đề tôi rất lo vì với một cường độ làm việc liên tục như thế này, trong khoảng thời gian dài thì chắc chắn anh em trong ngành y tế sẽ kiệt sức”, bà Yến thông tin.

Bà Yến cũng cho hay, Đà Nẵng đang nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ các bác sĩ, chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy trong việc điều trị các ca COVID-19 nặng, ngoài ra, chúng ta còn có sự hỗ trợ của lực lượng y tế Hải Phòng, Bình Định, Huế… góp phần giảm bớt áp lực, làm việc quá sức cho các y – bác sĩ.

Vị lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho hay: “Từ ngày bắt đầu dịch (tối 23/7), gần như chúng tôi không có thứ 7, chủ nhật, 9 -10 giờ các cán bộ nhân viên mới về đến nhà, vì phải vận hành và chỉ đạo toàn bộ các hoạt động với cường độ cao để đảm bảo tốt nhất các công tác vận hành của ngành đi đúng hướng và tốt nhất nên tôi cảm giác anh em Sở Y tế bị kiệt sức. Nhưng mà xác định đây là nhiệm vụ không ai thay mình được, vì mình mới là người hiểu được hệ thống y tế nên không ai có thể chia sẻ được, tôi phải động viên anh em cố gắng”.

Bà Yến cho biết, chúng ta chỉ có một con đường để đi đó là làm thế nào để tập trung hết nguồn lực để kiểm soát được dịch, hạn chế đến mức tối đa số lượng bệnh nhân nhiễm COVID-19.

“Với một cường độ chúng ta làm xét nghiệm liên tục, truy vết liên tục mà không có ca dương tính thì đó mới là điều chúng tôi và người dân thành phố mong muốn. Hiện nay, một số bác sĩ đã được đưa vào các khách sạn để nghỉ ngơi, lấy tinh thần, sức lực để chuẩn bị cho các giai đoạn tiếp theo. Ngày tôi có thể nhìn thấy các y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng không phải đeo khẩu trang, nhìn các anh em trong bệnh viện với ánh mắt mừng rỡ thì đó là điều hạnh phúc nhất”, bà Yến nói.

Bà Yến cũng cho biết thêm, Đà Nẵng đã thành lập Hội đồng mua sắm để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch. Thêm vào đó là sự hỗ trợ của doanh nghiệp nên rất thuận lơi cho việc mua sắm các sinh phẩm. Mặc dù dịch diễn ra rất khốc liệt với số bệnh nhân tăng nhanh, nhưng với sự chủ động đối phó, nên các phương tiện bảo hộ, trang thiết bị, khẩu trang N95… không thiếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.