Đà Nẵng: Nghi vấn nam thanh niên vào trường dụ dỗ HS lấy dây chuyền

GD&TĐ - Ông Lại Tiến Hương – Trưởng phòng GD&ĐT quận Thanh Khê (Đà Nẵng) xác nhận trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm đã kịp thời phát hiện và bàn giao cho cơ quan công an đối tượng lẻn vào trường học dụ dỗ một HS lớp 2 của trường này để lấy dây chuyền bạc vào đầu giờ buổi sáng ngày 24/10.  

Rất nhiều phụ huynh và người dân tập trung trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm theo dõi vụ việc.
Rất nhiều phụ huynh và người dân tập trung trước cổng trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm theo dõi vụ việc.

Trao đổi với PV Giáo dục & Thời đại, ông Lại Tiến Hương cho biết, vào khoảng 6h30 sáng nay, (24/10), có một nam thanh niên đi vào trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Khi người này đang tiếp xúc với một HS lớp 2 của trường với ý định dụ dỗ nhằm lấy sợi dây chuyền bạc của HS này thì bị phụ huynh phát hiện tri hô. Bảo vệ nhà trường đã giữ nam thanh niên lại để bàn giao cho công an

Cơ quan công an đưa đối tượng nam thanh niên được cho là dụ dỗ để lấy dây chuyền của HS về trụ sở làm việc
Cơ quan công an đưa đối tượng nam thanh niên được cho là dụ dỗ để lấy dây chuyền của HS về trụ sở làm việc

Hiện công an phường An Khê đang phối hợp với Công an quận Thanh Khê làm việc với đối tượng trên để lấy lời khai ban đầu. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an quận Thanh Khê, bước đầu đối tượng khai nhận chỉ vào trường nhằm dụ dỗ học sinh để lấy đồ trang sức của HS chứ không có ý định cướp giật hay bắt cóc.

Cũng đầu giờ sáng nay, trên một số trang facebook cá nhân đã xuất hiện hoang tin HS trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm bị bắt cóc… hụt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.