Đà Nẵng: Một Việt kiều rối loạn tâm thần “cướp” xe taxi

Chiều 6/2, Công an quận Liên Chiểu xác nhận, đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc một Việt kiều có biểu hiện rối loạn tâm thần chiếm đoạt xe taxi.

Đà Nẵng: Một Việt kiều rối loạn tâm thần “cướp” xe taxi
Da Nang: Mot Viet kieu roi loan tam than

Ông Huỳnh Văn Cử tại cơ quan công an

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 chiều 5/2, anh K. (trú quận Liên Chiểu) là tài xế xe taxi Hải Vân nhận thông tin đón vị khách tên Huỳnh Văn Cử (54 tuổi, quốc tịch Mỹ, là Việt Kiều về quê ăn Tết) tại số 196 đường Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Khi lên xe, ông Cử yêu cầu anh K. đến đón một người quen tên là Nguyễn Kh. Trên xe taxi, ông Cử lên ngồi ghế phụ, còn anh Kh. ngồi ghế sau. Ông Cử yêu cầu anh K. lái xe chạy qua đường Nguyễn Tất Thành rồi chạy lòng vòng qua nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Liên Chiểu.

Lái xe K cho hay, trên xe, ông Cử liên tục nói và có nhiều biểu hiện bất thường, còn ông Kh. thì yên lặng, không nói gì, càng khiến anh K. lo sợ. Khi tới đường Phan Văn Định, anh K. dừng và ra khỏi xe. Anh K. định rút chìa khóa nhưng ông Cử giằng lại được và yêu cầu chở tiếp nhưng anh K. không đồng ý, nên ông Cử đã vào ghế tài xế ngồi, rồi tự ý lái xe về hướng Đà Nẵng - Huế.

Khi tới gần cầu Nam Ô (quận Liên Chiểu), ông Cử lại cho xe quay đầu chạy về hướng Đà Nẵng. Thấy ông Cử lái taxi chạy lung tung, anh Kh. lo sợ nên mở cửa xe thoát ra ngoài. Ông Cử điều khiển xe về tới ngã ba Hà Huy Tập - Lý Triện thì bị lực lượng Cảnh sát trật tự Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện, yêu cầu dừng xe kiểm tra và bàn giao cho Công an quận Liên Chiểu xử lý.

Tại cơ quan công an, ông Cử cho rằng, do tài xế không lái nên ông lái xe chạy chơi vậy thôi. Trong khi làm việc, ông Cử cũng cứ nói huyên thuyên. Công an quận Liên Chiểu đã đưa ông Cử đi khám và xác định ông này bị rối loạn tâm thần.

Qua xác minh nhân thân, ông Cử vượt biên qua Mỹ năm 1981, có vợ con bên Mỹ. 10 năm trở lại đây, ông được nhận tiền trợ cấp mỗi tháng 900 đôla Mỹ và nhận thuốc định kỳ chữa bệnh tâm thần phân liệt. Tháng 12.2016, ông Cử về Việt Nam ăn tết rồi gây ra vụ việc.

Theo Người Tiêu Dùng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ