Đà Nẵng: Lên phương án phương tiện đưa công dân hết cách ly trở về địa phương

Đà Nẵng: Lên phương án phương tiện đưa công dân hết cách ly trở về địa phương

Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly toàn xã hội, ngày 31/3, UBND TP. Đà Nẵng có văn bản thống nhất với Sở GTVT thành phố tạm dừng hoạt động đối với các tuyến vận tải hành khách cố định có tuyến đi và đến các bến xe khách trên địa bàn TP.

Theo đó, dừng các hoạt động vận tải khách xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, xe trung chuyển, xe nội bộ. UBND TP. Đà Nẵng thống nhất việc dừng toàn bộ hoạt động xe buýt có trợ giá và các tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Quảng Nam; Đà Nẵng - Thừa Thiên - Huế và ngược lại.

Trước tình hình trên, ngày 2/4, Đại tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về việc đưa công dân hoàn thành cách ly về địa phương trong thời gian cách ly toàn xã hội. Bộ chỉ huy Quân sự thành phố sẽ liên hệ các địa phương có công dân đang thực hiện cách ly 14 ngày tại Đà Nẵng để từ đó Bộ chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với UBND các tỉnh, thành, tổ chức phương tiện đến Đà Nẵng đón các công dân về.

Đà Nẵng: Lên phương án phương tiện đưa công dân hết cách ly trở về địa phương ảnh 1
Xe khách thuộc Bộ chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Đối với những công dân ở xa, Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng sẽ liên hệ với ngành đường sắt và hãng hàng không để giúp đỡ các công dân trong việc đặt mua vé. Từ đó, lên danh sách theo nguyện vọng của công dân tiến hành đặt mua vé tàu, vé máy bay giúp công dân về nhà. Chi phí di chuyển bằng tàu hoả, máy bay người dân tự trả. Xe khách thuộc Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng sẽ đưa những công dân đến nhà ga, sân bay.

Trong trường hợp chưa vận chuyển hết công dân hết thời hạn cách ly trong ngày, phối hợp với chính quyền địa phương, đảm bảo ăn, nghỉ cho công dân cho đến khi vận chuyển xong.

Các đơn vị sau khi hoàn thành cách ly công dân phải tập trung củng cố, khử trùng doanh trại, sẵn dàng đón công dân tiếp tục theo nhiệm vụ.

Được biết, trong đợt cách ly tập trung này, Bộ chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng tiếp nhận cách ly hơn 350 công dân từ nước ngoài trở về, hiện đã hoàn thành cách ly hơn 150 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ