Đà Nẵng: Hơn 15.000 thí sinh dự thi môn Ngữ văn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

GD&TĐ - Sáng 10/6, 15.000 thí sinh dự thi Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập Đà Nẵng năm học 2022–2023 cạnh tranh 11.044 chỉ tiêu vào 21 trường.

Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng dự thi
Cán bộ coi thi gọi thí sinh vào phòng dự thi

Có mặt tại điểm thi Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) từ sớm, em Trần Hoàng Nam cho biết: "Em ôn kỹ cả thơ và truyện, không dám học tủ vì không biết đề thi sẽ ra vào phần nào. Em rất mong đề thi sẽ tạo được tâm lý thoải mái cho thí sinh, như dạng đề được chọn 1 trong một số tác phẩm để phân tích như kiểu đề thi môn Ngữ văn năm ngoái". 

Em Võ Hải Đăng cho biết rất lo lắng trước ngày thi. "Mẹ em phải động viên em chỉ cần làm bài thật tốt trong khả năng của mình nên em bớt căng thẳng hơn một chút. Môn Văn em viết không được tốt lắm nên em mong phần nghị luận xã hội sẽ có những câu hỏi gần gũi với lứa tuổi của chúng em" . 

Mẹ động viên con bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào phòng thi (điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh).
Mẹ động viên con bình tĩnh, tự tin trước khi bước vào phòng thi (điểm thi Trường THPT Phan Châu Trinh).

Đưa con đến điểm thi Trường THCS Tây Sơn  từ sớm, chị Hoàng Thu Hằng cẩn thận dặn con kiểm tra lại thẻ dự thi, bút... "Đứng đợi con 15 phút xem con có quên, thiếu gì không rồi tôi cũng về, hết giờ mới quay lại đón. Mình ngồi đợi càng thêm sốt ruột". Đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Phan Châu Trinh - trường có điểm trúng tuyển cao nhất của Đà Nẵng, không kể Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn nên em Trần Hoàng Nam tập trung ôn thi với cường độ rất cao. "Tôi gợi ý con đổi nguyện vọng sang Trường THPT Hoàng Hoa Thám, vừa gần nhà, tỉ lệ chọi có thấp hơn một chút nhưng con vẫn quyết tâm không thay đổi. Năm nay, số thí sinh dự thi đông hơn năm ngoái gần 1.800 em nên sự cạnh tranh càng quyết liệt hơn", chị Hằng chia sẻ. 

Cả nhà cùng "tiếp sức" cho thí sinh trước buổi thi đầu tiên.
Cả nhà cùng "tiếp sức" cho thí sinh trước buổi thi đầu tiên.

Phụ huynh đứng đợi con trước cổng trường thi đều có tâm trạng lo lắng như chị Hằng khi có khoảng 4.000 thí sinh sẽ không đỗ cả nguyện vọng 1 và 2 vào các trường THPT công lập. Chị Phan Thị Thắng kể: "Dựa trên kết quả học tập của con và tư vấn của cô giáo chủ nhiệm, tôi và con đã điều chỉnh nguyện vọng 1 theo hướng chọn vào trường tốp dưới. Thế nhưng, hai năm bị ảnh hưởng dịch, các con không có điều kiện học trực tiếp nhiều nên mức độ tiếp thu kiến thức ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Vì vậy, con học giỏi hay học dở thì phụ huynh cũng thấy lo lắng và áp lực như nhau". 

Đại diện Sở GD&ĐT kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên.
Đại diện Sở GD&ĐT kiểm tra công tác thi tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên.
Thí sinh vào phòng thi dự thi môn Ngữ văn.
Thí sinh vào phòng thi dự thi môn Ngữ văn.

Trong khi đó, chị Đặng Ngọc Hà, có con dự thi tại điểm thi Trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê) cho biết: "Dù đã chọn lại nguyện vọng phù hợp với sức học của con nhưng cháu tự cảm thấy mình phải có trách nhiệm đáp ứng được kết quả tốt trong kỳ thi này. Chính vì tự đặt cho mình mục tiêu như thế nên tôi thấy con cũng hơi bị phân tâm, học hành khá vất vả. Gia đình tôi không nặng nề việc phải vào học ở một trường công lập nên đã động viên con cứ làm bài hết khả năng của mình để cháu không bị áp lực". 

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2022–2023 của Đà Nẵng có 34 điểm thi chính thức. Tại mỗi điểm thi đều bố trí 2 phòng thi dự phòng dành cho các trường hợp thí sinh nghi ngờ mắc Covid-19. Trong số này, có 32 điểm thi dành cho học sinh dự thi vào lớp 10 trường THPT công lập, 2 điểm thi dành cho thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Tổng số nhân viên phục vụ gồm trật tự viên, tạp vụ, y tế, bảo vệ là 400 người.

Có 2.500 cán bộ, giáo viên được huy động tham gia vào các ban/tổ của Hội đồng thi. Trong đó, riêng cán bộ coi thi là 1.448 người, được điều động từ các đơn vị trực thuộc Sở, các trường THCS và THPT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.