Đà Nẵng: Hơn 1.400 tiểu thương chợ Đầu mối Hòa Cường có kết quả âm tính SARS-CoV-2

GD&TĐ - 1.445 tiểu thương tại chợ Đầu mối Hòa Cường (TP Đà Nẵng) đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Chợ Đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu).
Chợ Đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu).

Chiều 19/8, Ban Quản lý chợ đầu mối Hòa Cường (quận Hải Châu) cho biết, sau khi phát hiện bệnh nhân 987 là Đ.T.K.P (SN 1974, trú đường Hóa Sơn 4, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), tiểu thương bán hoa cúng tại chợ mắc COVID-19, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở y tế tổ chức khoanh vùng và đưa những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân đi cách ly theo quy định.

 “Chúng tôi đã tiến hành phun thuốc, khử trùng toàn chợ. Bên cạnh đó, 1.445 tiểu thương tại chợ cũng đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, chợ vẫn hoạt động bình thường, riêng khu vực bệnh nhân 987 buôn bán sẽ được khoanh vùng và tạm thời dừng hoạt động”, Trưởng ban Quản lý chợ đầu mối Hòa Cường thông tin.

Trước đó, như GD&TĐ đưa tin, tối 19/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng đã thông tin về trường hợp tiểu thương chợ đầu mối Hòa Cường có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện Phổi đã khỏi bệnh và xuất viện.
2 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại bệnh viện Phổi đã khỏi bệnh và xuất viện.

Cụ thể, bệnh nhân 987 là Đ.T.K.P (SN 1974, trú đường Hóa Sơn 4, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu). Bệnh nhân là tiểu thương bán hoa (ngày rằm, mùng 1 bán hoa dùng để cúng) tại lô 413 chợ Đầu mối Hòa Cường (địa chỉ cổng chính: 65 Lê Nổ, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu).

Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với bà Đ.T.K.P hoặc có đến khu vực xung quanh lô 413 chợ Đầu mối Hòa Cường từ ngày 15 - 18/8 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cũng trong ngày 19/8, 4 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng gồm bệnh nhân: 762, 695, 498, 849 đã được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

Trong đó, 2 bệnh nhân 762 và bệnh nhân 695 (điều trị tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang) sau khi xuất viện sẽ được chuyển về bệnh viện Da liễu TP Đà Nẵng để theo dõi sức khỏe và đến chu kỳ chạy thận sẽ được chuyển đến Bệnh viện C.

Bên cạnh đó, 2 bệnh nhân gồm 498 và 849 (điều trị tại Bệnh viện Phổi) sẽ được cách ly y tế14 ngày tại nhà dưới sự theo dõi, giám sát của cơ sở y tế địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Hủ tục nên bỏ

GD&TĐ - Lễ hội đâm trâu của người Ca Dong là một tập tục có từ ngàn xưa của những bộ tộc tựa lưng vào dãy Trường Sơn...