Đà Nẵng: Đề xuất xử phạt hơn 50 triệu đồng nhóm thanh niên ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội

Đà Nẵng: Đề xuất xử phạt hơn 50 triệu đồng nhóm thanh niên ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội

Theo UBND phường Nại Hiện Đông, vào lúc 23 giờ ngày 31/7, Công an phường Nại Hiên Đông phát hiện và xử lý một nhóm thanh niên gồm 7 người tụ tập ăn nhậu tại nhà tạm sau lưng số 2 đường Ngô Thì Hương, vi phạm quy định về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm cách ly xã hội.

Cụ thể, nhóm thanh niên trên gồm: Ngô Văn M. (1996, trú tổ 8 An Hải Bắc), Lê Trần S. (1999, trú Chung cư 2B, tổ 101 Nại Hiên Đông), Đặng Văn T. (SN 1999, trú 12 Ngô Thì Trí, Nại Hiên Đông), Trần Minh H. (SN 1999, trú 16 Bùi Lâm, Nại Hiên Đông), Trần L. (SN 1999, trú tổ 87 Nại Hiên Đông), Trần Văn H. (SN 1999, trú 42 Nại Hiên Đông 11), Nguyễn Quốc V. (SN 2001, trú 37 Vũng Thùng 3, Nại Hiên Đông).

Theo UBND phường, hành vi này của nhóm thanh niên đã vi phạm quy định về hạn chế tụ tập đông người trong thời điểm cách ly xã hội để phòng chống địch Covid-19.

Hiện Công an phường đang lập hồ sơ, đề xuất Chủ tịch UBND phường trình Chủ tịch UBND quận Sơn Trà xử phạt hành chính với mức xử phạt 7,5 triệu đồng/ người. Tổng cộng mức phạt cho cả nhóm là 52,5 triệu đồng.

UBND phường cho biết, mặc dù địa phương đã gửi thông báo đến từng hộ dân về thời gian, quy định thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch; ra quân tuyên truyền, vận động, nhắc nhở nhiều lần, nhiều trường hợp, thế nhưng bất chấp dịch bệnh diễn biến nguy hiểm, một số người dân vẫn tụ tập ăn uống (cà phê, nhậu).

UBND phường yêu cầu mọi người phải chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội trong 15 ngày, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ