Đà Nẵng: 133 người bị ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm

Đà Nẵng: 133 người bị ngộ độc thực phẩm nhập viện trong đêm

Sáng 8/5, trao đổi với PV GD&TĐ, ông Bùi Nam Dũng – Phó Chủ tịch Huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác nhận, trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ ngộ độc khiến 133 người nhập viện.

Theo ông Dũng, tính đến 8h sáng 8/5, tổng cộng có 133 người bị ngộ độc thực phẩm, trong đó 28 người được chuyển viện, còn lại hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Hòa Vang.

“Đến sáng nay 8/5, các bệnh viện thông báo, sức khỏe của các bệnh nhân tạm ổn. Không có ca nào nguy kịch”, ông Dũng thông tin.

Ông Dũng cũng cho hay, nguyên nhân ban đầu người dân nói là có thể do ăn đồ chay mua ở chợ đem về nhà ăn.

Phó Chủ tịch huyện Hòa Vang cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc lực lượng chức năng đã lấy mẫu thức ăn liên quan để xét nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...