Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak chính thức nhận án tù

GD&TĐ - Theo giới truyền thông, một tòa án ở Seoul đã tuyên phạt cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak phải ngồi tù 15 năm vì tội tham nhũng. Ông là cựu tổng thống thứ 4 của Hàn Quốc bị phạt tù; trước đó, người kế nhiệm Park Geun-hye của ông cũng phải bóc lịch vì một bê bối tham nhũng lớn.  

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

Ngoài việc phải ngồi tù, ông Lee Myung-bak sẽ phải trả một khoản tiền phạt trị giá 11,5 triệu USD.

Tòa án cho rằng ông Lee Myung-bak đã phạm 7 tội trong số 16 tội danh bị cáo buộc.

Ông đã phải đối mặt với các cáo buộc nhận khoảng 10 triệu USD từ các quỹ bất hợp pháp của những công ty như Samsung và cơ quan tình báo của ông.

Ông Lee phủ nhận tất cả các tội danh và cho rằng cuộc điều tra có động cơ chính trị.

Bê bối chính trị quanh bà Park Geun-hye xảy ra tháng 10/2016 khi bà bị buộc tội cho phép người bạn lâu năm của mình là Choi Soon-sil tham gia vào các vấn đề quốc gia tuy bà này không giữ bất kỳ chức vụ chính thức nào. Các công tố viên đã yêu cầu phạt tù bà Park Geun-hye 30 năm và nộp phạt 110 triệu USD.

Theo Sputnik

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ