Cứu sống bé 5 tuổi bị cành cây găm thủng ngực

Trong lúc đợi bà nội nấu cơm, bé H..T.T.N - Sinh năm 2009, trú tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) leo lên cây vải sau vườn hái quả và không may bị ngã vào cành cây khô.

Ảnh: MH
Ảnh: MH

Sự việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 14/5. Người nhà bé Nhi cho biết, bé đã leo lên cây vải trong vườn nhà hái quả và không may bị ngã xuống nền đất, bị cành cây khô găm vào ngực trái. 

Bé Nhi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng nguy kịch: da xanh, niêm mạc nhợt, khó thở, co kéo cơ hô hấp, rách màng tim, nhĩ trái, thấu thùy trên phổi trái.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Bác sỹ Trần Thị Dung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh - đã trực tiếp chỉ đạo kíp trực không nghỉ trưa, nhanh chóng đưa vào Khoa Ngoại Tổng hợp chuyển thẳng lên phòng mổ.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ca mổ đã thành công, hiện bệnh nhân đã chuyển về phòng gây mê hồi sức.

Bác sỹ Trần Đức Dũng - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - cho biết: “Ca mổ được bắt đầu vào lúc 13 giờ 30. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ thì ca mổ hoàn thành tốt đẹp, hiện cháu Nhi đang được các y, bác sỹ theo dõi đặc biệt”.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ