Cứu hộ 15 cá thể rái cá vuốt bé và một khỉ đuôi dài

GD&TĐ - Ngày 22/11, Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát Trần Xuân Cường cho biết: Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia Pù Mát vừa phối hợp Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam (SVW) đã tổ chức tiếp nhận và cứu hộ thành công 15 cá thể rái cá vuốt bé cực kỳ quý hiếm.

Cứu hộ 15 cá thể rái cá vuốt bé và một khỉ đuôi dài

Bước đầu xác định đây là các cá thể Rái cá vuốt bé, loài động vật đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam, cực kỳ quý hiếm. Các cá thể rái cá được chuyển về Trung tâm Cứu hộ Vườn quốc gia Pù Mát, đều trong tình trạng yếu và bị thương do còn quá nhỏ (trọng lượng 15 cá thể rái cá là 11,2 kg, trong đó có bốn cá thể rái cá còn non, chưa mở mắt) đang được nhân viên của Trung tâm tiến hành kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và chăm sóc trong khu kiểm dịch.

Đây là 15 trong tổng số 19 cá thể rái cá và một con khỉ đuôi dài được Công an huyện Diễn châu bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát. Rất tiếc có bốn cá thể rái cá đã bị chết trước lúc được bàn giao.

Cũng theo Giám đốc Vườn quốc gia Pù Mát, do khỉ đuôi dài không phân bổ đàn ở khu vực Vườn quốc gia Pù Mát, sau khi cứu hộ thành công, cá thể khỉ đuôi dài trên sẽ được Vườn bàn giao cho khu vực miền Nam.

Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/11, lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Diễn Châu phát hiện và thu giữ các cá thể rái cá và khỉ đuôi dài trên khi đang bị một đối tượng vận chuyển trái phép trên Km 429 Quốc lộ 1A đi qua địa phận xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội phản ứng nhanh của Trung tâm đã lập tức mang dụng cụ thú y, thức ăn đến hiện trường để cứu hộ số lượng rái cá này. Đây là lần cứu hộ số lượng rái cá nhiều nhất của trung tâm từ trước đến nay. Vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu tiến hành điều tra, làm rõ.

Hàng năm, ở Việt Nam, hàng ngàn cá thể động vật hoang dã bị buôn bán trái phép nhằm phục vụ nhu cầu làm thực phẩm, thuốc đông y, thú nuôi và làm đồ lưu niệm.

Trong quá trình vận chuyển trái phép, các cá thể này thường bị mất nước, thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, và mang trên mình nhiều vết thương do dính bẫy săn. Điều đáng nói, các cơ quan chức năng thường thả trực tiếp động vật hoang dã tịch thu từ buôn bán trái phép về tự nhiên, mà không trải qua bất kỳ khâu kiểm tra sức khỏe hoặc kiểm dịch nào.

Động vật thường bị tái thả bên ngoài môi trường sống vốn có của chúng. Đây chính là một trong những mối đe dọa đến các quần thể hoang dã.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hầm biogas nơi 3 người tại Đồng Nai gặp nạn.

Phòng tránh ngạt khí trong hầm biogas

GD&TĐ - Việc sử dụng hầm biogas tiềm ẩn không ít rủi ro nếu không tuân thủ đúng quy tắc an toàn khi vận hành. Thủ phạm gây ngộ độc khí gas là oxit carbon (CO).