Cướp ngân hàng: Nghi can thản nhiên dẫn vợ đi khai trương cửa hàng

Mặc dù trong thời gian truy lùng gắt gao của công an sau vụ cớp ngân hàng tại Huế, nhưng nghi can Tâm vẫn bình tĩnh dẫn vợ đi khai trương cửa hàng, như không có chuyện gì xảy ra.

Cướp ngân hàng: Nghi can thản nhiên dẫn vợ đi khai trương cửa hàng
Cuop ngan hang: Nghi can than nhien dan vo di khai truong cua hang - Anh 1

Đối tượng Tâm tại cơ quan công an

Chiều 18/12, trao đổi với PV, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau khi vụ án cướp ngân hàng xảy ra tại Huế, Công an Đà Nẵng nhận được thông tin, có thể đối tượng sẽ chọn địa phương để làm nơi lẩn trốn. Nhận định đây là vụ án nguy hiểm, 50 cán bộ công an nhận được lệnh kết hợp Cục Cảnh sát hình sự (C45) - Bộ Công an và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế truy tìm đối tượng.

Qua quá trình điều tra, công an xác định, nghi can lớn nhất trong vụ án là Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Đắk Nông).

Từ nhiều nguồn tin cho thấy, đối tượng đang ở khu vực quận Thanh Khê (Đà Nẵng), hơn 100 cán bộ công an mặc thường phục đóng giả dân thường được điều đến khu vực này.

Sau nhiều ngày theo dõi, sáng 18/12, công an xác định, Tâm cùng vợ chuẩn bị khai trương cửa hàng tại một chợ ở khu vực quận Thanh Khê. Nhận định đây là thời cơ chín muồi, hàng chục cán bộ công an đồng loạt ập vào bắt giữ.

Lúc bị bắt, Tâm luôn miệng bảo mình bị oan và khẳng định không liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Huế. Ngay sau đó, lực lượng công an đã cho đối tượng xem trích xuất camera cùng nhiều bằng chứng... sau cùng, Tâm thừa nhận mình chính là hung thủ.

Cùng ngày, Tâm khai trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Từ lời khai của Tâm, công an đã khám xét nhà người quen của đối tượng tại xã Vinh An (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Tại đây, công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án. Đặc biệt, có khẩu súng bắn bi, nghi ngờ là hung khí Tâm trực tiếp dùng trong vụ án.

Cuop ngan hang: Nghi can than nhien dan vo di khai truong cua hang - Anh 2

Khẩu súngTâm dung để cướp ngân hàng

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, việc bắt đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm là sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong Ban chuyên án, sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện khoa học hình sự (Bộ Công an). Đặc biệt, trong những ngày qua, quần chúng Nhân dân cung cấp cho Ban chuyên án nhiều thông tin quan trọng giúp lực lượng công an phá vụ án quan trọng này.

Theo Dân Việt

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ