Cười nghiêng ngả những “siêu phẩm” món ăn của dân mạng

Cười nghiêng ngả những “siêu phẩm” món ăn của dân mạng

Những ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19, khi hầu hết mọi người đều phải ở trong nhà nên trên mạng xã hội, sôi nổi các bà nội trợ tranh thủ khoe món ăn ngon, mẹo vặt, công thức nấu ăn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những tình huống cười ra nước mắt khi nhiều người có mối thù "không đội trời chung" với gian bếp.

Có ai tưởng tượng đây là món bánh bao chiên bằng nồi chiên không dầu.
Món ăn xanh đỏ, lổm nhổm này có tên là "cá hấp rượu vang".
4 cục than trong chảo chính là món nem rán trứ danh.
Những ngày cách ly xã hội, một bà nội trợ vì quá thèm trà sữa trân châu nên mang bột năng ra nặn và cái kết...
Chủ nhân chiéc bánh pizza này tự an ủi: "May mà nó chưa cháy thành than...".
Món bánh cuốn thơm ngon, chỉ không đẹp mắt một tý thôi.
Lại thêm một phiên bản bánh cuốn khác.
Không giới thiệu chắc ít người biết đây chính là bánh sữa.
Nỗ lực tuyệt vọng của người vợ đảm đang...
Chỉ đơn giản là món phồng tôm quá lửa mà thôi...
Khi mẹ chồng sai vặt lông con vịt...
Bánh gato phiên bản tự do sáng tạo.
Su kem trà xanh thơm ngon.
Chủ nhân của chiếc bánh pancake này chia sẻ, khách đến nhà đã nhầm với món tiết luộc.

Theo VOV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ