Cuộc thi “Đi xe đạp- vì môi trường văn hóa giao thông” cúp Casumina lần thứ 7

GD&TĐ -Sáng 27/9, tại Hội Nhà báo TPHCM Báo Giáo dục TPHCM phối hợp với Sở GD&ĐT, Ban ATGT TPHCM đã họp báo thông tin về Cuộc thi “Đi xe đạp- vì môi trường văn hóa giao thông” cúp Casumina lần thứ 7. 

Học sinh TPHCM tham gia diễu hành, tuyên truyền về an toàn và văn hóa giao thông
Học sinh TPHCM tham gia diễu hành, tuyên truyền về an toàn và văn hóa giao thông

Theo đó, cuộc thi sẽ chính thức diễn ra từ lúc 6h30 ngày 8/10 tới tại Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TPHCM (quận 6, TPHCM)

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thanh Tú- Tổng biên tập Báo Giáo dục TPHCM cho biết:  Cuộc thi năm nay có quy mô  và lộ trình diễu hành giảm hơn so với năm trước, với khoảng 100 đơn vị cùng 3.000 học sinh, thầy cô giáo tham gia.

Lộ trình cuộc thi năm nay  học sinh di chuyển, tuyên truyền cho văn hóa giao thông sẽ bắt đầu từ Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TPHCM đi qua các tuyến đường gồm Nguyễn Văn Luông- Lý Chiêu Hoàng- Bình Phú- Hậu Giang- Nguyễn Văn Luông- Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật TPHCM.

Ông Nguyễn Thanh Tú- Tổng biên tập Báo Giáo dục TPHCM giới thiệu về cuộc thi
Ông Nguyễn Thanh Tú- Tổng biên tập Báo Giáo dục TPHCM giới thiệu về cuộc thi

Cuộc thi “Đi xe đạp- vì môi trường văn hóa giao thông” cúp Casumina nhằm mục đích hưởng ứng tuyên truyền năm ATGT 2017. Đồng thời vận động học sinh đi xe đạp để rèn luyện thân thể khỏe đẹp, xây dựng văn hóa đường phố nhằm chống ô nhiễm môi trường và giảm ùn tắc giao thông.

Nội dung thi sẽ gồm hai phần là diễu hành tuyên truyền văn hóa giao thông và phần thi tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ bằng hình thức thi lý thuyết. Theo kế hoạch cuộc thi, mỗi trường đăng ký một đội thi, mỗi đội gồm 10 học sinh. Năm học sinh đi xe đạp diễu hành, 5 học sinh tham gia phần thi kiến thức (lý thuyết).

Cơ cấu giải thưởng năm nay dự kiến khoảng 30 triệu đồng chia đều cho nhiều giải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ