Cứ nửa đêm con trai lại bật điện phòng ngủ, biết nguyên nhân mẹ hối hận vô cùng

Cứ nửa đêm con trai lại bật điện phòng ngủ, biết nguyên nhân mẹ hối hận vô cùng

Cứ nửa đêm con trai lại bật điện phòng ngủ

Năm nay, Tiểu Húc lên 5 tuổi. Vì muốn con tự lập, nên bố mẹ quyết định tập cho con ngủ riêng

Dù cha mẹ đã làm nhiều công tác tư tưởng, trang trí phòng riêng đẹp đẽ, mua nhiều đồ chơi thú vị, Tiểu Húc rất bám cha mẹ, và đặc biệt em rất sợ bóng tối

Sau nhiều lần dỗ ngọt, cuối cùng, Tiểu Húc cũng đầu hàng, ngoan ngoãn chấp nhận ngủ 1 mình.

Tuy vậy, mẹ Tiểu Húc vẫn rất lo lắng, nên âm thầm quan sát con. Chỉ thường lén nhìn khe cửa phòng ngủ của Tiểu Húc, nhưng không tiến vào vì sợ con làm nũng. 

Sau 1 tuần, chị phát hiện Tiểu Húc có hiện tượng lạ. Con thường bật đèn vào nửa đêm. Lập tức, chị bèn hỏi con nguyên nhân. Và câu trả lời của con khiến chị kinh hãi vô cùng.

Trong lúc ngủ, Tiểu Húc cảm giác có người đang quan sát con nên sợ hãi vô cùng. Vì vậy, Tiểu Húc buộc lòng phải bật đèn để xua tan nỗi sợ hãi. 

Hóa ra, suốt 1 tuần qua quan sát con, chị đã vô tình khiến con bất an, sợ hãi. Sau đó, chị để Tiểu Húc ngủ cùng mình và chồng. Đến khi con sau ngủ, chị mới bế con về lại phòng riêng.

Những biện pháp cha mẹ cần làm để tập cho con ngủ một mình

1. Tạo không gian phòng ngủ thoải mái, ấm cúng, hợp với sở thích của con.

2. Tạo thời gian biểu cố định, tập cho con thói quen ngủ đúng giờ, ngủ có nề nếp, chủ động đi vào giấc ngủ mà không cần sự giúp đỡ của cha mẹ. Sau đó mới cho trẻ ngủ riêng.

3. Bớt vỗ về con trước khi ngủ, để con không bị phụ thuộc.

Tạo thói quen ít được mẹ vỗ về trước khi ngủ

4. Cho con vui chơi, vận động thật nhiều vào ban ngày.

Theo Khỏe & Đẹp

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đây là lần thứ hai NHNN hủy đấu thầu vàng miếng.

Tiếp tục huỷ phiên đấu thầu vàng

GD&TĐ - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa gửi đi thông báo hủy bỏ cuộc đấu thầu vàng miếng ngày 25/4 đến các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp.