Cụ bà 104 tuổi tại Italy hồi phục sau khi nhiễm Covid-19

Cụ bà 104 tuổi tại Italy hồi phục sau khi nhiễm Covid-19

"Tôi rất khoẻ. Tôi đã có thể xem tivi và đọc báo", bà Zanusso chia sẻ với truyền thông khi đang sống tại Viện dưỡng lão Maria Grazia Residence ở Lessona (Italy).

Bác sĩ Italy - Furno Marchese cho biết, cụ bà Zanusso đã không thể ăn, uống và phải nằm trên giường suốt một tuần sau khi nhiễm Covid-19.

"Chúng tôi đã truyền nước cho bà và nghĩ rằng, có thể bà Zanusso sẽ không qua khỏi. Tuy nhiên, một ngày nọ, bà mở mắt và tiếp tục làm những gì bà từng làm trước đây", bác sĩ Furno Marchese nói.

Trả lời về những yếu tố giúp mình hồi phục khỏi dịch bệnh, bà Zanusso chia sẻ: "Lòng can đảm và sức mạnh, niềm tin".

Theo các nhà khoa học, Covid-19 có thể gây ra những triệu chứng nhẹ hoặc vừa và không ít người nhiễm bệnh có thể hồi phục. Tuy nhiên, người cao tuổi và những người có vấn đề sức khỏe có thể có nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hơn.

Tới nay, Covid-19 đã khiến gần 18.000 người Italy thiệt mạng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, 95% bệnh nhân Covid-19 tử vong tại châu Âu đều trên 60 tuổi.

Trước bối cảnh dịch bệnh lây lan chóng mặt, giới chức Italy đã yêu cầu các viện dưỡng lão tại đây đóng cửa và không cho phép khách tới thăm. Hiện tại, bà Zanusso đang bị cách ly trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 lần cuối.

Theo bác sĩ Marchese, cụ bà 104 tuổi này hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh mãn tính. Chia sẻ về những dự định sau khi hết dịch, bà Zanusso cho biết sẽ đi dạo và ngắm nhìn các cháu của mình chơi đùa.

Theo SCMP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.