CSGT dùng máy cắt sắt phá ca bin giải cứu 2 tài xế bị nạn

Ngay khi nhận được thông tin sự việc chiếc xe tải bị lật khiến tài xế và phụ xe bị mắc kẹt bên trong, lực lượng CSGT đã có mặt dùng máy cắt sắt phá ca bin cứu người.

CSGT dùng máy cắt sắt phá cabin cứu người.
CSGT dùng máy cắt sắt phá cabin cứu người.

Trạm CSGT Ngọc Hồi (Phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum) vừa biểu dương 3 đồng chí CSTG gồm: Thiếu tá Hoàng Khắc Thanh, Trung úy Nguyễn Xuân Sang, chiến sĩ Mai Trần Xuân Lương vì có mặt kịp thời giải cứu 2 tài xế gặp nạn mắc kẹt bên trong khi xe bị lật.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 21/2, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đèo Lò Xo (thuộc địa bàn xã Đăk Man, Đăk-Glei, Kon Tum), lực lượng CSGT nhận được tin báo của người dân về vụ việc xe tải 64C-048.96 chở gạch ốp lát đang lưu thông hướng Quảng Nam - Kon Tum thì bị lật, ép vào lan can đường.

Lúc đó, tài xế đang bị mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, 3 CSGT gồm Thiếu tá Thanh, Trung úy Sang, chiến sĩ Lương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

“Lúc chúng tôi có mặt chiếc xe tải bị lật, phần ca bin xe móp méo khiến hai tài xế không thể nào thoát ra ngoài được. Hai tài xế bên trong bị thương nặng, giọng yếu ớt dần. Trước tình thế khẩn cấp, chúng tôi buộc phải dùng máy cắt sắt phá ca bin kịp thời cứu sống 2 tài xế".

Qua đó, 2 tài xế mắc kẹt trong cabin được xác định là anh Trần Quang Sang, bị gãy 1 xương chèo và 3 xương sườn. Tài xế còn lại là anh Nguyễn Phước cũng bị thương nặng.

Cả hai được đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Đắk - Glei cứu chữa.

Theo Người Đưa Tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...