CSGT 10 tỉnh tặng phiếu mua mũ bảo hiểm cho học sinh

Từ 17/12, bên cạnh việc ra quân xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm, cảnh sát sẽ phát phiếu mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho phụ huynh.

CSGT 10 tỉnh tặng phiếu mua mũ bảo hiểm cho học sinh
Cảnh sát giao thông Hà Nội thường xuyên xử lý nhiều học sinh đi xe đạp điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Sơn Tuân

Cảnh sát giao thông Hà Nội thường xuyên xử lý nhiều học sinh đi xe đạp điện, xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh:Sơn Tuân

Để thay đổi nhận thức của phụ huynh về việc cần thiết đội mũ bảo hiểm cho trẻ khi tham gia giao thông, ngày 17-31/12, Cục CSGT- Bộ Công an sẽ phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia mở chương trình tuyên truyền, vận động nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm ở trẻ em thông qua hoạt động hướng dẫn đội mũ bảo hiểm và tặng 35.000 phiếu mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn tại 10 tỉnh, thành.

Theo lãnh đạo Cục CSGT, cảnh sát sẽ đến các địa phương để tuyên truyền, vận động phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Ngoài ra, cảnh sát sẽ tuần tra để xử phạt hành vi không đội mũ bảo hiểm. Nếu người vi phạm là phụ huynh chở học sinh, cảnh sát sẽ tặng phiếu để phụ huynh mua mũ bảo hiểm đạt chuẩn.

Một mặt của phiếu quà tặng, cảnh sát sẽ phát cho những phụ huynh vi phạm giao thông.

Một mặt của phiếu quà tặng, cảnh sát sẽ phát cho những phụ huynh vi phạm giao thông.

Cục Cảnh sát cho rằng, chương trình này không chỉ nhằm thay đổi nhận thức của phụ huynh về việc đội mũ bảo hiểm mà còn hướng tới tạo lập ý thức chấp hành pháp luật giao thông của học sinh.

Chương trình tặng  mũ bảo hiểm cho trẻ được thực hiện tại 10 tỉnh, thành gồm: An Giang, Bình Định, Gia Lai, Kon Tum, Phú Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và TP HCM.

Theo số liệu của Cục CSGT, hiện tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ 6 tuổi trở lên ở mức 35-40%, tỷ lệ này ở người lớn là hơn 90%. 

Nhiều phụ huynh khi bị kiểm tra thường chống đối, thậm chí sử dụng trẻ gây sức ép với lực lượng CSGT... để tránh bị phạt.

Theo vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.