Covid-19 khiến hơn 227 ngàn người chết; 1,6 tỉ người có nguy cơ mất việc

Covid-19 khiến hơn 227 ngàn người chết; 1,6 tỉ người có nguy cơ mất việc

Liên hợp quốc cảnh báo dịch Covid-19 có thể khiến một nửa lực lượng lao động thế giới thất nghiệp hoặc không có thu nhập.

Liên hợp quốc cho rằng 1,6 tỉ người trên thế giới có thể mất việc làm và thu nhập, đồng thời cho biết lực lượng này đang trong tình trạng nguy hiểm.

Mỹ hiện có 1.063.351 ca mắc Covid-19, gồm 27.586 ca mới. Số ca tử vong là 61.618, gồm 2.352 ca. Theo tổng kết của hãng tin Reuters, dịch Covid-19 sẽ sớm gây tử vong nhiều hơn bất kỳ đợt cúm mùa nào tại Mỹ kể từ năm 1967 khi có 100.000 người chết. Đợt cúm mùa tồi tệ nhất nước Mỹ trong những năm gần đây diễn ra vào 2017-2018 khi có hơn 61.000 người chết. Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ được coi là cao hơn mức thông báo vì tình trạng thiếu nhân viên y tế, đồ dùng đã giới hạn năng lực xét nghiệm. Dự đoán, dịch này sẽ cướp đi sinh mạng của 73.000 người Mỹ đến ngày 4/8.

Tây Ban Nha có 236.899 ca mắc, gồm 4.771 ca mới. Số ca tử vong là 24.275, gồm 453 ca mới. Số ca mắc và tử vong ở Tây Ban Nha đã giảm đáng kể so với thời điểm căng thẳng nhất, cho phép Thủ tướng Pedro Sanchez tuyên bố kế hoạch 4 giai đoạn để nới lỏng dần một trong những lệnh phong tỏa khắc nghiệt nhất châu Âu. Việc thực hiện kế hoạch này sẽ khác nhau ở từng tỉnh tùy vào tỷ lệ lây nhiễm, số giường chăm sóc đặc biệt có ở mỗi nơi.

Anh có 165.221 ca mắc, gồm 4.076 ca mới. Số ca tử vong là 26.097 ca, gồm 765 ca mới. Anh trở thành quốc gia có số ca tử vong cao thứ 2 châu Âu. Trong ngày qua, Anh xác nhận số ca tử vong tăng mạnh là do tính đến mọi nơi ngoài bệnh viện, bao gồm nhà dưỡng lão. Số ca tử vong cao như vậy làm tăng áp lực lên chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson vốn đang gặp chỉ trích từ các đảng đối lập vì quá chậm trễ trong việc áp lệnh phong tỏa và xét nghiệm quy mô rộng.

Ấn Độ có 33.062 ca mắc, gồm 1.738 ca mới. Số ca tử vong là 1.738, gồm 1.079 ca mới. Số liệu thực tế ở Ấn Độ được dự đoán là cao hơn thống kê chính thức. Dù có số ca tử vong thấp hơn so với nhiều vùng dịch khác nhưng cơ sở y tế yếu kém đang khiến Ấn Độ quá tải.

Tình hình dịch Covid-10 tại một số quốc gia khác: Italy có 203.591 ca mắc (gồm 2.086 ca mới). Đức có 161.197 ca mắc (1.285 ca mới), Nga có 99.399 ca (5.851 ca mới), Trung Quốc có 82.858 ca (22 ca mới), Brazil có 79.361 ca (5.511 ca mới), Singapore 15.641 ca mắc (690 ca mới), Nhật có 13.895 ca mắc (gồm 159 ca mới), Philippines có 8.212 ca (gồm 254 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ