COVID-19: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 7, số người nhiễm lên tới 763

COVID-19: Hàn Quốc có ca tử vong thứ 7, số người nhiễm lên tới 763

Một người đàn ông 62 tuổi, liên quan tới một bệnh viện ở hạt Cheongdo, đã qua đời vì virus COVID-19 hôm qua – nhà chức trách y tế cho biết. Đây là ca tử vong thứ 7 tại Hàn Quốc kể từ khi dịch virus corona xuất hiện tại quốc gia này vào cuối tháng 1.

Hiện Hàn Quốc có 2 ổ dịch, 1 tại chi nhánh của giáo phái Tân Thiên Địa ở thành phố Daegu và 1 tại bệnh viện ở hạt Cheongdo lân cận. Số ca nhiễm tại 2 nơi này đang tăng mạnh, chiếm hơn một nửa số ca nhiễm COVID-19 cả nước.

Trong quân đội, 11 ca nhiễm virus corona đã được xác nhận và khoảng 7.700 người khác đang được cách ly.

Hôm qua, Hàn Quốc nâng cảnh báo virus lên mức cao nhất màu đỏ và đây là mức độ nghiêm trọng đầu tiên kể từ khi dịch cúm H1N1 bùng phát năm 2009.

Mức cảnh báo trên cho phép Bộ GD chỉ dẫn tất cả các trường học hoãn kỳ học mới thêm 1 tuần để ngăn chặn virus lan rộng.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".