Công ty Quốc Bảo từ thiện 50.000 khẩu trang "thông thường": Nguy hiểm với người nhận trong mùa dịch Covid-19?

Công ty Quốc Bảo từ thiện 50.000 khẩu trang "thông thường": Nguy hiểm với người nhận trong mùa dịch Covid-19?

Trao tặng 50.000 khẩu trang khi đang bị “thanh tra lại” vì dính lùm xùm sản xuất khẩu trang y tế giả

Như Báo GD&TĐ đã thông tin, ngày 4/3/2020, đoàn công 416 của Tổng cục QLTT phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Thiết bị Quốc Bảo (gọi tắt là Cty Quốc Bảo, có địa chỉ tại xã Xuân Lai, huyện Gia Bình).

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 5 thùng chứa vỏ hộp khẩu trang ghi là “Khẩu trang kháng khuẩn” tại gầm cầu thang trong xưởng sản xuất của Cty Quốc Bảo. Sau đó, đoàn công tác 416 đã đề nghị chủ doanh nghiệp tạm dừng không được lưu thông sản phẩm ra thị trường và yêu cầu hủy toàn bộ nhãn mác này. Đồng thời, yêu cầu Cục QLTT Bắc Ninh lập biên bản xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, sau nhiều giờ trì hoãn, biên bản làm việc của đoàn công tác 416 tại Cty Quốc Bảo mới được lập và đoàn công tác ra về mà không lấy được mẫu để giám định cũng như không có những biện pháp ngăn chặn.

Ngày 6/3/2020, Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Quốc Bảo về hành vi kinh doanh hàng hóa trên nhãn có chữ viết không đúng sự thật với số tiền 17,5 triệu đồng.

Công ty Quốc Bảo từ thiện 50.000 khẩu trang "thông thường": Nguy hiểm với người nhận trong mùa dịch Covid-19? ảnh 1
Vỏ hộp khẩu trang được đoàn công tác của Tổng cục QLTT phát hiện tại Công ty Quốc Bảo.

Trả lời báo chí, ông Vũ Mạnh Hải - Quyền Cục trưởng Cục QLTT Bắc Ninh khẳng định: “Đúng là có vỏ hộp ghi các thông tin trên, nhưng chỉ để ở gầm cầu thang, không có khẩu trang bên trong hộp, nên không thể kết luận Cty Quốc Bảo làm giả khẩu trang Y tế”.

Được biết liên quan đến sự việc nói trên, Tổng cục QLTT đang phối hợp với Công an Bắc Ninh thực hiện thanh tra "lại" vì vụ việc có dấu hiệu sản xuất khẩu trang giả nhưng không được Cục QLTT Bắc Ninh ngăn chặn kịp thời.

Mặc dù đang bị “thanh tra lại”, nhưng ngày 9-10/4/2020, Công ty Quốc Bảo vẫn trao tặng 50.000 chiếc khẩu trang 4 lớp cho các y bác sỹ Hà Nội và lực lượng chống dịch nơi tuyến đầu phòng dịch.

Theo đó, ông Phạm Xuân Tài - Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, đã thay mặt nhận toàn bộ số khẩu trang này từ Cty Quốc Bảo và cho biết: “50.000 khẩu trang trên sẽ được phân bổ cho toàn bộ trung tâm y tế quận, huyện trên địa bàn thành phố, mỗi đơn vị 2000 đến 2500 chiếc. Tiếp theo là những đơn vị bệnh viện tham gia tiếp nhận cách ly, điều trị các ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 tại Hà Nội”.

Công ty Quốc Bảo từ thiện 50.000 khẩu trang "thông thường": Nguy hiểm với người nhận trong mùa dịch Covid-19? ảnh 2
Công ty Quốc Bảo cùng nhóm từ thiện Từ Tâm Hà Nội trao tặng 50.000 khẩu trang cho các cơ sở y tế (Ảnh: Báo Tổ Quốc).

Chương trình “trao tặng 50.000 khẩu trang” của Cty Quốc Bảo sẽ thật sự ý nghĩa nếu như những chiếc khẩu trang mà đơn vị trao tặng đảm bảo chất lượng và không phải trong thời điểm đang bị Tổng cục QLTT phối với hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh “thanh tra lại” vì có dấu hiệu sản xuất hàng giả.

Khẩu trang "thông thường" mang đi từ thiện – nguy hiểm thế nào với người sử dụng?

Liên quan đến 50.000 khẩu trang mà Cty Quốc Bảo mang đi tặng, thông tin với cơ quan báo chí, ông Vũ Mạnh Hải - Quyền Cục trưởng Cục QLTT Bắc Ninh cho biết: “Tôi đã cho kiểm tra và đúng là có việc Công ty Quốc Bảo mang 50.000 chiếc khẩu trang đi trao tặng. Phía công ty họ cho biết, do không tiếp tục sản xuất và số lượng hàng tồn kho còn nhiều nên đã tặng cho các y bác sỹ. Ở đây chỉ là khẩu trang Quốc Bảo 4 lớp, không phải khẩu trang y tế, không có chức năng kháng khuẩn.

Còn ông Dương Minh Nam (Đại diện Công ty Quốc Bảo) trả lời trên báo chí: “Động thái trên xuất phát từ thực tế tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn thành phố. Những bác sĩ, y tá tuyến đầu là lực lượng rất cần được trang bị đầy đủ những trang thiết bị bảo hộ trong cuộc chiến chống "giặc Covid-19".

Dư luận cho rằng, lẽ ra Công ty Quốc Bảo phải hiểu cấu tạo của khẩu trang thông thường và khẩu trang y tế khác nhau như thế nào, đặc biệt là ở các lớp vải lọc kháng khuẩn. Hơn nữa, các y, bác sỹ là những người thường xuyên phải sử dụng khẩu trang y tế để tránh bị lây nhiễm các loại vi khuẩn, dịch bệnh thông qua đường hô hấp khi tiếp xúc với bệnh nhân nên không thể sử dụng loại khẩu trang thông thường.

Việc đưa khẩu trang không có tác dụng kháng khuẩn vào các cơ sở y tế, bệnh viện tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Công ty Quốc Bảo có thể gián tiếp làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm, rất dễ vi phạm Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

Công ty Quốc Bảo từ thiện 50.000 khẩu trang "thông thường": Nguy hiểm với người nhận trong mùa dịch Covid-19? ảnh 3
Khẩu trang được đóng vào hộp có ghi rõ "Kháng khuẩn; tiệt trùng"

Phải chăng việc Công ty Quốc Bảo đem 50.000 khẩu trang đi từ thiện để nhằm “tẩu tán” tang vật mà Cục QLTT Bắc Ninh không niêm phong, thu giữ khi kiểm tra cùng đoàn công tác 416 của Tổng cục QLTT hôm 4/3/2020?

Rồi đây sức khỏe, tính mạng của những y, bác sỹ và những người tuyến đầu chống dịch Covid-19 sẽ thế nào nếu sử dụng chiếc khẩu trang do Công ty Quốc Bảo tặng? Liệu họ có được an toàn khi đeo những chiếc khẩu trang đó? Nếu đeo những chiếc khẩu trang đó khi tiếp xúc với người bị nhiễm Covid-19 và họ bị lây nhiễm thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Hàng loạt hậu quả khó lường trước này, liệu Công ty Quốc Bảo cũng như đơn vị tiếp nhận có tính đến?

Để biết rõ số lượng khẩu trang do Công ty Quốc Bảo trao tặng được sử dụng như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin..

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ