Công tác coi thi được thực hiện bài bản, khoa học

GD&TĐ - Theo bà Đinh Thị Lụa - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam, Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã thành công tốt đẹp. Công tác coi thi được đảm bảo nghiêm ngặt.

Công tác coi thi được thực hiện bài bản, khoa học

Bà Đinh Thị Lụa cho biết: Một trong những ấn tượng sâu sắc của kỳ thi đó là công tác coi thi được thực hiện bài bản với sự chỉ đạo nhịp nhàng, khoa học từ Bộ GD&ĐT cho đến các địa phương.

Bà Đinh Thị Lụa – Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nam

“Tại Hà Nam, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh trong công tác tổ chức, đặc biệt là việc thực hiện quy chế thi ở tất cả các khâu” – bà Đinh Thị Lụa chia sẻ.

Trên tinh thần đó, Sở GD&ĐT Hà Nam đã chuẩn bị tất cả các điều kiện tốt nhất có thể, từ việc ôn tập kiến thức cho các em đến chuẩn bị về cơ sở vật chất, tập huấn cho cán bộ coi thi, thanh tra, giám sát phòng thi và các lực lượng phục vụ kỳ thi khác… Tất cả đều được thực hiện bài bản, khoa học, đúng quy chế.

Cũng theo bà Lụa, đến giờ phút này kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em có tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng khi vượt vũ môn. Mong các em đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.