Công nhân đội mưa rét nâng cấp phố đi bộ trong ngày cuối cùng năm 2019

Công trình phố đi bộ Vinh, Nghệ An vẫn đang khẩn trương thi công trong ngày cuối cùng năm 2019
Công trình phố đi bộ Vinh, Nghệ An vẫn đang khẩn trương thi công trong ngày cuối cùng năm 2019

Sau khi chủ trương xây dựng phố đi bộ được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận, UBND TP Vinh đã lập dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang các tuyến phố đi bộ. Đồng thời tiến hành thay thế cây xanh cũ bằng cây mới đồng bộ.

Hiện tại đường Nguyễn Văn Cừ 157 cây giáng hương được trồng mới, đường Hồ Tùng Mậu cũng đã thay thế tất cả cây xanh bằng 208 cây hoa ban.

Việc thay thế cây xanh trên các tuyến phố đi bộ TP Vinh, Nghệ An đã cơ bản hoàn thành
 Việc thay thế cây xanh trên các tuyến phố đi bộ TP Vinh, Nghệ An đã cơ bản hoàn thành

Tuy nhiên, công tác tu sửa, nâng cấp vỉa hè các các tuyến đường được chọn làm phố đi bộ vẫn chưa hoàn thành.

Trước đó, ông Đậu Vĩnh Thịnh - Phó Chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: Theo dự kiến, phố đi bộ sẽ được hoàn thiện và khai trương vào Tết Dương lịch 2020.

Tuy nhiên, thời gian qua, điều kiện thời tiết không thuận lợi, cộng với một số hạng mục đang phải chờ sự đồng ý của các sở, ngành nên thời điểm khai trương sẽ phải lùi lại.

Tuy nhiên, việc nâng cấp, tu sửa vỉa hè chưa hoàn thành. Phố đi bộ chưa thể khai trương vào dịp tết Dương lịch 2020 như dự kiến. Hiện vỉa hè các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ vẫn đang ngổn ngang vật liệu xây dựng
 Tuy nhiên, việc nâng cấp, tu sửa vỉa hè chưa hoàn thành. Phố đi bộ chưa thể khai trương vào dịp tết Dương lịch 2020 như dự kiến. Hiện vỉa hè các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ vẫn đang ngổn ngang vật liệu xây dựng
 
Công nhân đội mưa thi công các hạng mục trên phố đi bộ
 Công nhân đội mưa thi công các hạng mục trên phố đi bộ

Trước đó, từ ngày ngày 28/12 Lễ hội Cam Vinh chào đón năm mới 2020 với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng" chính thức bắt đầu.

Lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 1/1/2020 trong đó đêm 31/12/2019 sẽ có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh.

Lễ hội cam Vinh với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng" được tổ chức từ ngày 28/12/2019 đến 1/1/2020
 Lễ hội cam Vinh với chủ đề "Xứ Nghệ những mùa vàng" được tổ chức từ ngày 28/12/2019 đến 1/1/2020
Nhiều gốc cam được các chủ trang trại đưa xuống TP Vinh trưng bày
 Nhiều gốc cam được các chủ trang trại đưa xuống TP Vinh trưng bày
Ngoài trưng bày cam, lễ hội còn có các sản phẩm mứt, nước ép, rượu cam
 Ngoài trưng bày cam, lễ hội còn có các sản phẩm mứt, nước ép, rượu cam
Trong lễ hội cam Vinh, vào tối 31/12 sẽ có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào năm mới 2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh
 Trong lễ hội cam Vinh, vào tối 31/12 sẽ có chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào năm mới 2020 tại Quảng trường Hồ Chí Minh
Do thời tiết mưa lớn nên tại Quảng trường Hồ Chí Minh được căng bạt lớn để xe mưa cho người dân và du khách xem biểu diễn văn nghệ và ngắm pháo hoa
 Do thời tiết mưa lớn nên tại Quảng trường Hồ Chí Minh được căng bạt lớn để xe mưa cho người dân và du khách xem biểu diễn văn nghệ và ngắm pháo hoa
Trước đó, tại Lễ hội Hoa hướng dương (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng có màn bắn pháo hoa
 Trước đó, tại Lễ hội Hoa hướng dương (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cũng có màn bắn pháo hoa

Hiện dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa lớn nhưng công tác chuẩn bị cho đêm giao thừa bước sang năm 2020 vẫn đang được khẩn trương thực hiện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.