Cấm trẻ em dùng smartphone sau 9 giờ tối

Quận Aiichi của thành phố Kariya tại Nhật Bản hiện có khoảng 13.000 trẻ em trong độ tuổi từ 6 -15 sẽ bị cấm sử dụng smartphone sau 9 giờ tối kể từ ngày 1/4 tới đây.

Cấm trẻ em dùng smartphone sau 9 giờ tối

Một nhóm các giáo viên, nhà hoạt động xã hội và cảnh sát đã đề nghệ đưa ra lệnh cấm trên do đã có quá nhiều vụ việc liên quan đến lạm dụng trẻ em qua các ứng dụng tin nhắn.

Hơn hết, người sẽ phải chịu trách nhiệm cũng như các án phạt sẽ là các bậc cha mẹ nhưng hiện tại, lệnh cấm vẫn chưa được hội đồng thành phố Kariya chính thức ban hành. Tuy nhiên, sáng kiến này nhận được phần đông sự ủng hộ từ ban giáo dục cùng 21 trường học trong thành phố.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng được yêu cầu cần loại bỏ smartphone ra khỏi tầm tay con trẻ sau 9 giờ tối và kiểm soát các website mà các em truy cập.

Lệnh giới nghiêm được cho là nhằm ngăn chặn các em lãng phí thời gian với smartphone cũng như giảm bớt nạn đe doạ, lạm dụng trẻ em qua các ứng dụng nhắn tin. 

Trước đó, theo số liệu mới của các nhà chức trách Nhật Bản, học sinh trong độ tuổi từ 10 đến 17 ở Nhật dành khoảng 107,4 phút mỗi ngày online trên smartphone. Điều này cho thấy việc đưa ra lệnh cấm trên là hoàn toàn hợp lý.

Việc trẻ em ngày càng sử dụng điện thoại di động quá nhiều trở thành vấn đề quan trọng với các giáo viên, các bậc cha mẹ và các quan chức chính phủ trên thế giới.

Hiện nay, không chỉ riêng tại Nhật, đã có một số trường học trên thế giới, trong đó có Việt Nam đang xem xét tới việc cấm học sinh sử dụng điện thoại di động.

Theo CNet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

U23 Việt Nam được AFC ngợi khen sau chiến thắng ấn tượng trước Kuwait.

AFC khen ngợi tuyển U23 Việt Nam

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đăng tải bài viết nhận xét về kết quả màn so tài giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait.