Công đoàn ngành GD TP.HCM hỗ trợ công đoàn viên khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Công đoàn ngành GD TP.HCM hỗ trợ công đoàn viên khó khăn trong mùa dịch Covid-19

Theo đó, đối tượng được nhận hỗ trợ bao gồm nữ đoàn viên công đoàn mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập bởi dịch bệnh Covid-19 và những đoàn viên công đoàn (hoặc vợ/chồng/con) bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc đang điều trị ngoại trú tại nhà bị giảm thu nhập do dịch bệnh Covid-19. 

Trong đợt hỗ trợ này, Công đoàn ngành GD được Liên đoàn Lao động TP hỗ trợ 595 suất, mỗi suất chăm lo là 1 triệu đồng, Công đoàn ngành Giáo dục thành phố chăm lo thêm 1 phần quà trị giá 200 ngàn đồng/1 đoàn viên công đoàn. Tổng cộng mỗi suất được nhận hỗ trợ là 1.200.000 đồng.

Từ ngày 31/3/2020, Công đoàn ngành GD đã thực hiện phát chuyển số tiền hỗ trợ đến các đơn vị có công đoàn viên được nhận hỗ trợ. Trên tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-CP ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn ngành  đã nghiêm túc bố trí địa điểm, lịch và thời gian nhận hỗ trợ lần lượt cụ thể cho từng đợt, từng công đoàn cơ sở rất nghiêm túc, kịp thời và tránh tập trung đông. 

Bên cạnh việc cấp phát kinh phí hỗ trợ thì công đoàn ngành  cũng đã cấp phát tài liệu tuyên truyền về “Những việc cần làm để phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc” do UBND TP ban hành.

Theo đại diện Công đoàn GD TP.HCM, dù rằng số tiền hỗ trợ cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn không lớn, nhưng cũng đã phần nào giải quyết được những khó khăn trước mắt trong mùa dịch bệnh này. Đồng thời đó cũng chính là sự quan tâm của các cấp lãnh đạo chính quyền, đoàn thể của thành phố đối với người dân, người lao động trên địa bàn TP.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.