Công đoàn GDVN thăm gia đình cô giáo bị bắn vào tối mùng 2 Tết

Công đoàn GDVN thăm gia đình cô giáo bị bắn vào tối mùng 2 Tết

Thay mặt Công đoàn Giáo dục VN, đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã trao số tiền hỗ trợ ban đầu 7 triệu đồng cho gia đình, đồng thời ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình cô giáo Hạnh.

Theo thông tin ban đầu, vào tối mùng 2 Tết (26/1) tại thôn Tân Hào, xã Tân Liên (Hướng Hóa, Quảng Trị), hàng xóm nghe tiếng súng nổ bên nhà chị Hạnh (SN 1975) sau đó chạy sang thì thấy 3 mẹ con chị Hạnh đã nằm gục dưới đất.

Người dân khẩn trương đưa 3 nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Hướng Hoá nhưng chị Hạnh đã tử vong, 2 con bị trọng thương được điều trị tích cực.

Được biết, chị Hạnh là giáo viên và hiện tại đang nuôi 2 con, cháu lớn là Ngô Thị Diệu Hương (SN 1998) sinh viên Trường Đại học KT Luật và cháu nhỏ là Ngô Văn Đức Hiếu (SN 2006), học sinh trường Tân Liên (Hướng Hoá – Quảng Trị).

Gia đình chị Hạnh gặp nhiều khó khăn sau khi chồng chị Hạnh mất để lại 2 đứa con thơ. Chị Hạnh hàng ngày ngoài giờ lên lớp đã không quản ngại khó khăn làm đủ mọi việc để kiếm thêm đồng tiền nuôi con khôn lớn…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ