Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 5 cán bộ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm:

Ông Lê Đức Xuân, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1);

Ông Lê Minh Long, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2);

Ông Lê Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3);

Bà Nguyễn Hải Trâm, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5);

Ông Hồ Đức Anh, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 7).

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ ảnh 1

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí trao quyết định bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp vụ.

Cũng tại buổi lễ, Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí đã trao quyết định bổ nhiệm 5 lãnh đạo cấp vụ gồm:

Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hải Yến, Kiểm tra viên chính, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ 13;

Điều động, bổ nhiệm ông Chu Xuân Ngọc, Kiểm sát viên trung cấp, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra VKSNDTC;

Bổ nhiệm bà Tô Thị Phượng, Kiểm sát viên cao cấp giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra VKSNDTC;

Điều động ông Nguyễn Quốc Huy, Kiểm tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ 15 giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSNDTC;

Điều động ông Vũ Xuân Đông, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Chánh Thanh tra VKSNDTC giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ 15.

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ ảnh 2

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi lễ.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí nhấn mạnh, công tác cán bộ là luôn được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSNDTC quan tâm, chú trọng trong thời gian qua, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên của toàn ngành và đáp ứng các chỉ tiêu công tác của Quốc hội giao.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí tin tưởng các cán bộ được bổ nhiệm đợt này sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm của mình; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết với lãnh đạo, công chức đơn vị để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với các cán bộ được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên VKSNDTC, Viện trưởng VKSNDTC khẳng định, đây là chức danh cao quý nhất của ngành, do đó, các đồng chí được bổ nhiệm cần thấm nhuần lời tuyên thệ, lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ kiểm sát: "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; tiếp tục phát huy cả về năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, kiên quyết đấu tranh bảo vệ công lý...

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ