Công an Vũng Tàu đề nghị Bộ Công an hỗ trợ vụ tàu Sunrise

Có nghi vấn cho rằng vụ tàu Sunrise 689 có thể không phải là một vụ cướp. Tuy nhiên, thuyền trưởng của tàu phủ nhận và cho biết: "Tim tôi to đến đâu mà dám!". Hiện Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an Vũng Tàu đề nghị Bộ Công an hỗ trợ vụ tàu Sunrise
Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi lời khai của thuyền trưởng tàu Sunrise Nguyễn Quyết Thắng sáng 13/10 (Ảnh: Đông Hà/Tuổi trẻ)
Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi lời khai của thuyền trưởng tàu Sunrise Nguyễn Quyết Thắng sáng 13/10 (Ảnh: Đông Hà/Tuổi trẻ)

Công an Vũng Tàu nói không đủ thẩm quyền điều tra

Liên quan đến vụ tàu Sunrise 689 trình báo bị cướp biển tấn công, khống chế suốt 6 ngày đêm, Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Trả lời Vietnam+, Đại tá Trần Công Hiểu, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, ngày 13/10, đơn vị họp với Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và theo quy định, đơn vị đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công cho Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ. Trước đó, ngày 11/10, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp nhận điều tra vụ việc từ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Sáng 13/10, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tiếp tục lên tàu Sunrise 689 đang neo đậu tại vị trí B12 vùng neo đậu Sao Mai-Bến Đình để tìm hiểu thêm thông tin, củng cố hồ sơ.
Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện cơ quan điều tra còn phải tiếp tục xác định cụ thể vị trí tàu Sunrise 689 bị cướp, chờ kết quả giám định chất lượng dầu để đối chiếu với vận đơn hàng hóa, thống kê tài sản và giá trị tài sản của thuyền viên bị cướp mang đi, xem xét hải trình, nhật trình và lời khai thuyền viên… mới có kết luận.
Tuy nhiên, trả lời Vnexpress, chiều 14/10, Thiếu tướng Đỗ Minh Dân, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết sẽ đề nghị Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ tàu Sunrise 689 bị cướp biển tấn công, lấy đi gần 1.500 tấn dầu và các thiệt hại khác trị giá khoảng 30 tỷ đồng.

"Do tàu được kéo vào vùng biển Vũng Tàu nên chúng tôi đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển vùng 3 và Bộ đội biên phòng tỉnh ghi nhận, điều tra ban đầu. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, nhận thấy vụ việc xảy ra trên hải phận quốc tế nên đã vượt quá thẩm quyền, khả năng của công an địa phương", Thiếu tướng Dân nói.

Lời khai của thuyền viên tàu Sunrise không thống nhất
Trong khi đó, theo Kiến thức, ngày 14/10, đại tá Trần Công Hiểu, chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cho biết qua điều tra, lời khai ban đầu của các thuyền viên không thống nhất.
Theo đại tá Hiểu, đến thời điểm này, công tác điều tra còn có nhiều điểm hiện chưa thể làm rõ như hiện nay vẫn chưa xác định được vị trí tọa độ tàu Sunrise 689 bị cướp cụ thể ở quốc gia nào. Ngoài ra, lời khai ban đầu của các thuyền viên là không thống nhất.
Đơn cử, các thuyền viên nói bị nhốt trong phòng máy trưởng thì nhìn thấy tàu của cướp biển nhưng khi cơ quan chức năng vào phòng này thì phòng kín, không ai có thể nhìn thấy bên ngoài được….Tuy nhiên, ông Hiểu cho rằng, những lời khai không thống nhất này của thuyền viên có thể là do tâm lý của họ còn hoảng loạn, chưa ổn định.
Tàu Sunrise 689 neo đậu tại khu vực phao số 0 biển Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Tàu Sunrise 689 neo đậu tại khu vực phao số 0 biển Bà Rịa-Vũng Tàu. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)
Cũng theo đại tá Hiểu, hiện chưa có kết quả trưng cầu giám định chất lượng của dầu, việc giám định phải 10 ngày sau mới có kết quả. Có kết quả giám định mới xác định xem hàng trên tàu có đúng như hàng trong vận đơn hàng hóa hay không. Chưa thống kê cụ thể được tài sản cá nhân của các thủy thủ bị cướp lấy đi.
“Đó là những lí do cần phải có thời gian đề điều tra làm rõ nên chưa thể cho tàu Sunrise 689 rời Vũng Tàu về Quảng Trị.”- ông Hiểu nói.
Thuyền trưởng tàu Sunrise 689 nói gì?
Trả lời Tuổi trẻ về việc có dư luận đặt nghi vấn có thể không phải là một vụ cướp, ông Nguyễn Quyết Thắng, thuyền trưởng tàu Sunrise 689 đã cho biết: "Tôi cũng biết dư luận này từ hôm qua đến nay. Nhưng mình về đây là may mắn rồi. Miệng lưỡi thế gian, đâu phải ai mình cũng bắt họ nghĩ như mình được.
Người ta thích nghĩ sao người ta nghĩ nhưng sự thật có cơ quan công an, có các bên. Còn có 18 anh em, còn có công ty, có cơ quan trên dưới nữa. Cơ quan công an điều tra sẽ biết được hết. Vùng đấy là vùng nhiều tàu bị cướp chứ không phải một tàu này.
Tôi sẽ khai báo toàn bộ sự thật cho cơ quan công an. Có hiện trường, có biên bản, những cái đấy không thể dàn dựng được. Tim tôi to đến đâu mà dám! Còn cả sự nghiệp, còn cả bao nhiêu anh em, người này người kia nữa".
Để khẳng định vụ việc của tàu Sunrise 689 là một vụ cướp, thuyền trưởng Thắng không ngần ngại nói thêm: "Rất may giữ được an toàn cho 18 anh em về đây là thành công rồi, tôi không nghĩ ngợi gì. Mất khoảng 1.700 tấn dầu so với một vụ cướp như thế tôi cho là quá thành công rồi".

Khi gặp cướp, tôi mà không phản kháng cùng anh em thì chắc chắn nó lấy hết nó mới thả. Vì nó đang trên đường đánh tàu đi chỗ khác để bơm tiếp. Có tất cả anh em trên tàu chứng kiến chứ không phải mình tôi muốn nói gì thì nói".

Theo GTVT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ