Công an toàn quốc phối hợp chặt chẽ ngành Giáo dục trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Công an toàn quốc phối hợp chặt chẽ ngành Giáo dục trong tổ chức thi tốt nghiệp THPT

Theo đó, năm 2019, lực lượng công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục, bảo đảm kỳ thi THPT quốc gia tuyệt đối an toàn, góp phần quan trọng vào kết quả kỳ thi.

Năm 2020, UBND tỉnh, thành được giao chịu trách nhiệm toàn diện kỳ thi, vì vậy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an các tỉnh, thành trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi càng phải được quan tâm, chú trọng.

Lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm và Thứ trưởng Lương Tam Quang đặc biệt quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác đảm bảo an ninh, an toàn của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sau khi Chính phủ ban hành Chỉ thị về Tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020, Bộ Công an sẽ ban hành kế hoạch gửi công an các địa phương để tham mưu UBND tỉnh và phối hợp các ngành chức năng để triển khai, đảm bảo an toàn cho kỳ thi.

Việc tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và ngành Giáo dục và các ngành chức năng. Trong đó, phải phân định rõ trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị, từng cá nhân trong Ban chỉ đạo địa phương. Đồng thời hai bên cần có sự trao đổi thông tin kịp thời liên quan đến công tác tổ chức kỳ thi, đặc biệt là những vấn đề nguy cơ gây mất an ninh, an toàn, những vấn đề liên quan đến gian lận, trên nguyên tắc chủ động phòng ngừa.

Lãnh đạo công an tỉnh, thành phố phải quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch của Bộ Công an để làm tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi. Cán bộ cảnh sát, công an bảo vệ thi phải nắm vững Quy chế thi của Bộ GD&ĐT, thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao của lực lượng công an.

Bộ Công an yêu cầu các đồng chí trong Ban Giám đốc công an địa phương tham gia chỉ đạo thi phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi. Trước mắt, tuần sau có tập huấn về kỳ thi, đề nghị công an địa phương cử cán bộ có trách nhiệm tham dự tập huấn để về quán triệt triển khai trong lực lượng công an địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.