Con rể bị bố vợ đâm tử vong vì vũ phu

Bực tức vì con gái nhiều lần bị con rể đánh đập, ông Thơ đã mang dao sang nhà con rể để "nói chuyện".

Bị cáo Thơ tại phiên tòa.
Bị cáo Thơ tại phiên tòa.

Sáng 13/12, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đình Thơ (Sinh năm 1976, trú tại thôn 15, xã Ea Kuêh, Cư M’gar, Đắk Lắk) mức án 16 năm tù giam về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, sau khi kết hôn vợ chồng anh Lê Văn Sơn (SN 1989, trú tại thôn 5, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) và chị Nguyễn Thị Hà (SN 1999) có với nhau 1 con nhỏ sinh năm 2016.

Thế nhưng cuộc sống giữa hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhau nên chị Hà bế con về ở với bố mẹ đẻ ở thôn 15.

Khoảng 17 giờ ngày 25/7/2016, anh Sơn nhờ anh họ là Lê Công Bình dùng xe máy chở đến nhà ông Nguyễn Đình Thơ (bố vợ Sơn) để thăm con.

Tại đây, giữa anh Sơn và ông Thơ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau thì được anh Bình can ngăn và chở Sơn về nhà. Tối cùng ngày, trong lúc ông Thơ ngồi ăn cơm và uống rượu một mình thì nhớ đến chuyện anh Sơn thường xuyên đánh đập con gái mình nên tỏ ra bực tức. Sau đó, ông Thơ lấy một con dao quắm và một con dao bầu rồi điều khiển xe máy sang nhà con rể để nói chuyện.

Đến nơi, ông Thơ dựng xe máy ngoài đường đi bộ vào trong và để con dao quắm ở hiên rồi gõ cửa gọi anh Sơn ra ngoài nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, giữa ông Thơ và anh Sơn tiếp tục xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Lúc này, anh Bình đang ngủ trong nhà nghe tiếng cãi vã nên mở của ra xem thi thấy ông Thơ dùng dao dâm vào vùng bụng của anh Sơn khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Mặc dù ngay sau đó anh Sơn được mọi người đưa đi cấp nhưng do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, đối tượng Nguyễn Đình Thơ đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Đến chiều ngày 26/7, biết không thể trốn thoát, đối tượng Nguyễn Đình Thơ đã đến UBND xã Ea Kuêh để đầu thú.

Theo ANTĐ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.